Cảnh hoang tàn bên trong dự án nuôi bò nghìn tỷ ở Hà Tĩnh

Dự án có tổng số vốn lên tới hơn 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận hàng năm lên tới 1.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động...Đó là những con số khủng của dự án đưa ra. Sau ba năm triển khai, dự án giờ chỉ là hệ thống chuồng trại bỏ hoang cùng bãi chuối đầy cỏ mọc...

Dự án chăn nuôi bò của Cty Cổ phần chăn nuôi Bò Bình Hà (Cty Bình Hà) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2015 với diện tích đất khảo sát khoảng hơn 6 nghìn ha, quy mô đàn bò dự kiến 150.000 con bò/năm, vốn đầu tư trên 4 nghìn tỷ đồng. Năm 2016, dự án được điều chỉnh với tổng diện tích đất thực hiện dự án hơn 2 nghìn ha (Kỳ Anh 584,9 ha và Cẩm Xuyên 1.587,6 ha), tổng đàn bò 254.200 con/năm, tổng vốn đầu tư trên 4 nghìn 5 trăm tỷ đồng.

Sau ba năm triển khai, dự án của Cty Bình Hà chỉ mới đạt quy mô bình quân gần 15.000 con/năm, bằng 6% so quy mô đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Cty Bình Hà chưa thực hiện được việc nhập ngoại bò giống để nuôi sinh sản, chưa thực hiện được việc liên kết chăn nuôi bò với các hộ dân. Hệ thống chuồng trại bỏ không, đất thu hồi của người dân cũng bỏ hoang...

Chùm ảnh PV Tiền Phong ghi lại tại Cty Bình Hà tại xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên sáng 30/11:

Đây là dự án chăn nuôi bò Bình Hà được triển khai trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với tổng số vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng

Đây là dự án chăn nuôi bò Bình Hà được triển khai trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với tổng số vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng

Dự án này từng được xem là 'đầu kéo' cho nền nông nghiệp Hà Tĩnh

Thế nhưng bên trong khu chăn nuôi bò của Cty Bình Hà nay giờ chỉ còn lại cảnh hoang tàn

Khu chăn nuôi dự án bò Bình Hà ở huyện Cẩm Xuyên nhìn từ phía sau

Cổng vào trang trại từ phía sau được chắn bằng thép gai, sơ sài

Theo đó, vào năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1300/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Cty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Cty Bình Hà) làm chủ đầu tư

Dự án được triển khai trên diện tích 2.163, với quy mô 254.200 con bò/năm

Trong dự án này, công ty Bình Hà được ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay hơn 2.000 tỉ đồng. Đồng thời, BIDV sẽ tiếp tục làm đầu mối đầu tư vốn lưu động cho dự án với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng

Từ quý 3/2015, công ty Bình Hà nhập 30.000 con bò từ Úc đưa về trang trại phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh

Chưa đầy sau 2 năm khi được cấp phép đầu tư, Cty Bình Hà đã xây dựng được 65 chuồng trại, hai khu điều hành

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, nay bên trong cây cỏ um tùm, nhiều khu chuồng trại bỏ hoang

Vật liệu xây dựng chất đống, phơi nắng mưa nay đã hoen gỉ

Bên trong chuồng trại trống vắng, nước và cỏ dại mọc ở giữa gian chuồng

Khung cảnh nhếch nhác bên ngoài hành lang chuồng trại

Do không sử dụng nên nhiều thanh sắt đã hoen gỉ

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên cho biết, dự án của Cty Bình Hà được đưa vào xây dựng tại xã từ tháng 4/ 2015. Thời điểm này UBND tỉnh Hà Tĩnh, quyết liệt chỉ đạo giao cho UBND xã Cẩm Quan phải làm công tác giải phóng mặt bằng gấp để đẩy nhanh tiến độ, trong 3 tháng

Theo ông Trung, do hoạt động không tốt, nên hiện tại trong trại chỉ còn khoảng gần 2.000 con bò giống

Từ hàng chục chuồng trại được dựng lên, nhưng hiện nay chỉ còn 4 chuồng chứa bò

Phân thải chất đầy chuồng trại

Do hoạt động kém hiệu quả, doanh nghiệp này chuyển sang trồng chuối, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được tỉnh phê duyệt

Phan Hoài - Minh Thùy - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/canh-hoang-tan-ben-trong-du-an-nuoi-bo-nghin-ty-o-ha-tinh-1351412.tpo