Cảnh hoang tàn bên trong nhà máy Diana sau vụ cháy

Sau 20 tiếng kể từ thời điểm vụ cháy bắt đầu, đến 9h sáng nay, khói vẫn còn bốc lên ở xưởng sản xuất khăn ăn, tã giấy Diana (Tiên Du, Bắc Ninh).

9h30 sáng nay, khói âm ỉ vẫn bốc lên từ nhà máy Diana mặc dù lửa đã được dập trong đêm qua.

Đại diện công ty cho biết, sự cố xảy ra chủ yếu ở khu vực đang được xây dựng sản phẩm tã lót dành cho em bé và tấm lót bổ sung cho người lớn của nhà máy mới, hoàn toàn chưa được lắp đặt trang thiết bị.

Xe cứu hỏa vẫn tiếp tục trực chiến đề phòng lửa tái bùng phát.

Hệ thống mái tôn đổ sập, xung quanh nhiều mùi khét và khói bụi.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong xưởng sản xuất có 60 công nhân của công ty đang làm việc và 30 công nhân của nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện nhà xưởng mới.

May mắn họ kịp thoát ra ngoài nên không ai gặp nạn.

Ông Đỗ Anh Tú, Tổng GD công ty Diana cho biết “Đây là sự cố hỏa hoạn bất ngờ, dẫn đến sự thiệt hại cho công ty Diana, tuy nhiên, nhà máy chính thức sản xuất tất cả sản phẩm đang được đặt tại Hà Nội và sản xuất bình thường"

Lực lượng cứu hỏa đã phải trải qua một đêm vất vả mới khống chế được đám cháy.

Bên trong tất cả chỉ còn một màu đen của tro tàn.

Những lô hàng hóa trong xưởng không còn nhìn ra hình thù.

Dự kiến phải mất vài ngày mới dọn dẹp hết đống đổ nát này.

Hoàng Anh

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-hoang-tan-ben-trong-nha-may-diana-sau-vu-chay-post363487.html