Cảnh máy bay ùn ứ chờ cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2018, các đường lăn ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều thời điểm có từ 5 đên 10 chiếc di chuyển, dừng chờ cất cánh.

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là cảng hàng không nhộn nhịp nhất và có sản lượng vận chuyển cao nhất cả nước. Lâu nay, hình ảnh thường thấy ở đây là trên đường băng, tàu bay luôn xếp hàng dài chờ cất cánh. Trong khi đó phía trên thường có tàu bay khác đang hạ cánh. Đặc biệt, vào các ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2018, các đường lăn chờ vào vị trí cất cánh luôn có nhiều tàu bay xếp hàng chờ.

Trong các giờ cao điểm sáng 8-10/2 (23-25 tháng Chạp) các đường lăn hai hướng cất cánh bắc - nam nhiều thời điểm có từ 5 đến 10 chiếc dừng chờ và di chuyển ra đường lăn để cất cánh. Trong khi đó, khoảng vài phút lại có một chiếc hạ cánh. Khi vừa tiếp đất đang chạy vào bãi đỗ thì trên đường băng chiếc khác rú máy lấy lực để cất cánh.

Hiện, cảng có hai đường cất hạ cánh CHC 07L/25R độ dài 3.048 m và CHC 07R/25L dài 3.800 m, cách nhau 365 m. Các đường lăn gồm đường lăn bắc - nam; đường lăn W1, W2; đường lăn W6, W9, W11, E6; đường lăn W3, W5, E1, E2; đường lăn W7; E4; M1; S1.

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết dự báo lượng hành khách trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 (từ 30/1 đến 2/3, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) ước đạt hơn 4 triệu hành khách, tăng 25% so với Tết 2017.

Số lượt cất hạ cánh tăng 20% so với Tết 2017 với dự báo gần 26.300 lượt/chuyến trong những ngày cao điểm Tết. Do phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot/giờ ban ngày và 37 slot vào ban đêm nên tần suất bay trung bình cả giai đoạn này là 953 lượt/chuyến/ngày (tăng 159 lượt/chuyến so với năm 2017), cao điểm nhất trong dịp Tết 2018 là ngày 21/2 (mùng 6 Tết) với 971 lượt/chuyến/ngày.

Năm nay, các hãng hàng không dự kiến tăng tần suất chuyến bay phục vụ cao điểm Tết tăng khoảng 10-15% so với cao điểm Tết âm lịch 2017. Cụ thể sản lượng hành khách là hơn 134.000 hành khách/ngày.

Hiện, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có 4 hãng hàng không nội địa khai thác các đường bay trong và ngoài nước và 43 hãng hàng không quốc tế hoạt động, bao gồm các hãng chuyên chở hành khách và các hãng vận chuyển hàng hóa.

Ngoài số lượng lớn tàu bay hãng nội địa, các chuyến bay từ các hãng quốc tế đến từ các nước châu Á cũng cấp tập hạ cánh đưa Việt kiều về quê ăn Tết Nguyên Đán 2018. Cảng tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ, các tàu bay tư nhân, thuê bao, chuyến bay thương mại, chuyến bay kỹ thuật hoạt động 24/24h và tiếp thu các loại tàu bay thân lớn như A350, B747-400, A330, B777, B767, A321....

Khu vực nhộn nhịp nhất tại đầu đường cất cánh khi một số chiếc dừng chờ, ở phía xa số khác di chuyển nối đua nhau ra đường băng. Có thời điểm chỉ một đoạn đường ngắn nhưng có đến gần chục chiếc di chuyển chậm trên đường lăn, chuẩn bị cất cánh trong khi trên bầu trời một chiếc khác đang từ từ hạ cánh xuống đường băng.

Trong dịp Tết này, Vietnam Airlines là hãng hàng không tăng chuyến nhiều nhất với 1.300 chuyến bay, Vietjet tăng 1.000 chuyến, Jetstar Pacifc tăng 870 và Vasco tăng khoảng 140 chuyến bay. Các chuyến tăng tải trong dịp Tết chủ yếu là nội địa do các hãng hàng không trong nước vận chuyển. Khách quốc tế chỉ tăng nhẹ ở một số đường bay Trung Quốc.

Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-may-bay-un-u-cho-cat-canh-o-san-bay-tan-son-nhat-1008153.html