Cảnh người biểu tình Hong Kong đu dây, chui ống cống thoát vòng vây cảnh sát

Sau khi bị cảnh sát bao vây ở trường Đại học Bách Khoa Hong Kong, người biểu tình đã tìm nhiều cách để thoát ra ngoài như đu dây hoặc chui qua đường ống cống dưới lòng đất.

Tính đến tối 19/11, ước tính còn vài chục người vẫn đang cố thủ trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) sau khi cảnh sát chống bạo động bao vây toàn bộ khuôn viên ngôi trường này từ ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Tính đến tối 19/11, ước tính còn vài chục người vẫn đang cố thủ trong trường Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU) sau khi cảnh sát chống bạo động bao vây toàn bộ khuôn viên ngôi trường này từ ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Khi cảnh sát siết chặt vòng vây, người biểu tình bên trong trường đại học PolyU đã cố thoát ra ngoài bằng cách đi xuống các đường cống ngầm dưới lòng đất. Ảnh: Reuters.

Những người biểu tình đã tháo miệng cống kim loại và chui xuống các đường ống cống để tìm đường ra ngoài, tránh bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Một số người đã dùng túi bóng dày để bảo vệ tay và đầu khi phải bò vào các ống cống dưới lòng đất. Ảnh: Daily Mail.

"Cống nước bốc mùi hôi thối, có rất nhiều gián. Mỗi bước đi đều rất đau. Hong Kong là một thành phố rất phát triển. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải trốn trong cống nước hay thoát qua đường cống để sống sót", sinh viên Bowie 23 tuổi kể lại cuộc "đào tẩu" bất thành. Ảnh: CNA.

"Đến cuối đường, chúng tôi nhận thấy chúng tôi vẫn ở trong trường đại học. Cảm giác khó quên nhất là nỗi sợ hãi khi tôi ở trong cống nước đó", Bowie nói tiếp. Ảnh: CNA.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người đã cố gắng tẩu thoát thông qua con đường này. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình không dám chọn đi qua đường cống ngầm vì sợ nguy hiểm. Ảnh: CNA.

Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong tiếp tục kêu gọi những người biểu tình còn cố thủ trong trường PolyU nhanh chóng đầu hàng và chấp nhận bị bắt giữ để được rời khỏi trường một cách hòa bình qua các chốt gác của cảnh sát. Ảnh: CNA.

Trước đó, một số người biểu tình đã trốn thoát khỏi khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hong Kong bằng cách đu dây từ cầu xuống đường và được nhiều người lái xe máy đến đón đi. Ảnh: Reuters.

Tính đến 23h tối 19/11, gần 800 người đã rời khỏi Đại học Bách khoa Hong Kong sau khi họ "đầu hàng" và trong số này có 300 người dưới 18 tuổi. Ảnh: Reuters.

Những ngày qua, đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình đã biến trường Đại học Bách khoa Hong Kong trở thành "bãi chiến trường". Ảnh: Reuters.

Một người biểu tình được chăm sóc y tế tại Đại học PolyU ngày 19/11. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem thêm video: Cảnh sát Hong Kong nổ súng vào một người biểu tình (Nguồn: HKFP)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/canh-nguoi-bieu-tinh-hong-kong-du-day-chui-ong-cong-thoat-vong-vay-canh-sat-1306420.html