Cảnh nóng táo bạo dài 10 phút khiến diễn viên 'cạch mặt' đạo diễn

'Blue Is the Warmest Color' gây sốc với cảnh nóng đồng tính kéo dài tới 10 phút giữa hai diễn viên Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos.

Trong các bộ phim, người xem bắt gặp rất nhiều cảnh nóng từ nhẹ nhàng đến bỏng mắt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện những cảnh quay này không như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh các diễn viên là cả một ê-kíp đứng ngoài theo dõi, bản thân người trong cuộc phải thực hiện nhiều lần cho đến khi cảnh nóng chân thật nhất có thể.

Tuyến bài Sự thật về cảnh nóng trong phim sẽ mang đến cho độc giả câu chuyện hậu trường ly kỳ, là công sức "vật lộn" của cả ê-kíp để cho ra đời những hình ảnh nghệ thuật hấp dẫn.

Bộ phim Blue is the Warmest Color kéo dài 3 giờ miêu tả về thế giới đồng tính nữ đã nhận được cơn mưa lời khen ngay trong ngày đầu ra mắt và mang về cho hai nữ diễn viên viên chính Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux giải Cành cọ vàng. Thế nhưng, sau bộ phim này, cả 2 nữ diễn viên đều khẳng định rằng sẽ không bao giờ hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa.

Poster phim Blue is the Warmest Color

Poster phim Blue is the Warmest Color

Bộ phim bao quát cuộc sống riêng của Adele (Adele Exarchopoulos), cô nữ sinh 17 tuổi loay hoay với bản năng của mình. Cuộc sống và con người Adele dần trở nên mất phương hướng khi vô tình gặp cô gái học mỹ thuật Emma (Lea Seydoux) có mái tóc xanh nổi loạn ở giữa ngã tư đường. Vật lộn giữa bản năng giới tính và các mối quan hệ xã hội, Adele vẫn quyết định dấn thân vào, khám phá và nếm trải mối tình đồng tính này từng bước một, giống như mọi chuyện tình yêu trên thế gian.

Hai nữ diễn viên chính của bộ phim

Trong phim có 3 cảnh nóng đồng tính, trong đó có một cảnh kéo dài 10 phút nổi bật chắc chắn sẽ bị xếp hạng mục “khiêu dâm” nếu chỉ xem riêng rẽ. Nhưng chính những cảnh nóng ấy đã thể hiện được sự hòa hợp của 2 nữ diễn viên chính, khi cảm xúc của họ tự nhiên, không ngại ngùng, đồng điệu như thể một nấc cao hiển nhiên nhất trong tình yêu - sự thăng hoa tột bậc của cảm xúc.

Blue Is the Warmest Color kể câu chuyện về hai người phụ nữ là Emma và Adele

Trên thực tế, đạo diễn Abdellatif Kechiche đã yêu cầu 2 nữ diễn viên phải làm việc trong suốt 10 ngày liền, thay đổi tư thế liên tục và diễn đi diễn lại mà hoàn toàn không được dàn dựng trước cho đến khi ông tìm được góc ưng ý. Thậm chí, họ phải khỏa thân trước mặt cả đoàn phim. “Ông ấy là người tham lam, khắt khe và không quan tâm tới cảm xúc của diễn viên. Ông ấy làm tất cả vì mục đích nghệ thuật của mình”, Lea chia sẻ.

Với một cảnh nóng kéo dài 10 phút trong phim, hai nữ diễn viên đã phải thực hiện lại nhiều lần trong vòng 10 ngày

Thêm vào đó, vị đạo diễn tài ba còn không cho phép sử dụng diễn viên đóng thế, ép Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux phải tự đóng những cảnh nóng trong phim. Một trong hai diễn viên chính - Adele tiết lộ rằng: “Chúng tôi làm một phim về tình yêu và đạo diễn muốn thực hiện cảnh tình dục. Trước khi phim bấm máy, đạo diễn đã nói trước rằng chúng tôi cần phải đặt hết lòng tin vào ông, thậm chí là lòng tin mù quáng và phải diễn hết mình. Khi thực sự tham gia vào dự án rồi, tôi mới hiểu rằng chúng tôi phải hy sinh quá nhiều cho vai diễn. Nhiều người chắc sẽ không muốn biết về những gì chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện trên phim trường”.

Nhiều tờ báo tiết lộ trong một số cảnh quay, Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos bị ép phải làm thật và có khi họ phải dùng đến đồ giả. Cả hai nữ diễn viên sau này đã nhiều lần lên báo kể lại những ngày quay khủng khiếp ''vì nghệ thuật'' và thề sẽ không làm việc với đạo diễn Kechiche nữa.

Nói về cảnh phim nóng bỏng đầy tranh cãi, Adèle Exarchopoulo vẫn giữ nguyên cảm xúc ám ảnh: “Lần đầu tiên khi chúng tôi quay cảnh sex, tôi chỉ cười. Tôi phải chạm vào cơ thể mình và sau đó chạm vào bạn diễn rồi mở mắt. Chúng tôi đã cười vì ngượng ngùng khi nhìn thấy nhau. Nhưng cảnh quay kéo dài ngoài sức tưởng tượng, tôi đã muốn đạo diễn ngừng lại”.

Trong khi đó, Seydoux cho biết: “Chúng tôi đã giả dối, ngôn ngữ cơ thể trên phim là sự giả dối. Tôi không chịu nổi cảnh phải quay đi quay lại đến cả trăm lần những cảnh nóng đó”. Nữ diễn viên cảm thấy mình giống một gái điếm trên màn ảnh.

Trong một cảnh quay khác, Seydoux cũng nói rằng cô được yêu cầu phải đánh đấm như thật và liên tục vào bạn diễn trong tiếng hò hét không dứt của đạo diễn "đánh đi, đánh lại lần nữa". Màn diễn phải quay lại nhiều lần trong cả tiếng đồng hồ.

Lea bắt buộc phải đánh bạn diễn thật mạnh để tạo tính chân thực cho phim

Không chỉ vậy, nhiều nhân viên đoàn phim cũng lên tiếng cáo buộc đạo diễn vi phạm luật lao động và đã tạo ra bầu không khí làm phim nặng nề, nhiều trò bắt nạt và lạm dụng, khiến một số phải bỏ việc. Sau bộ phim này, vì đóng quá đạt, Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux cũng gặp không ít những tin đồn liên quan đến vấn đề giới tính.

Lea Seydoux và Adele Exarchopoulos nói 5 tháng quay phim ròng rã thực sự là cực hình và họ bị Kechiche đối xử thật khủng khiếp trên phim trường. Tuy vậy, hy sinh của họ cũng được đền đáp với giải Cành cọ vàng dành cho Đạo diễn và Diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes.

Đạo diễn Kechiche, Adèle Exarchopoulos và Leá Seydoux khi nhận giải Cành cọ vàng

Mặc dù được đánh giá cao nhưng Blue Is the Warmest Color khi ấy cũng nhận được ý kiến trái chiều của dư luận, thậm chí nhiều người cho rằng đây chỉ là phim khiêu dâm không hơn không kém.

Trong suốt 102 phút của bộ phim Jennifer's body , Megan Fox được "tạo điều kiện" hết sức để phô bày vẻ nóng bỏng và đường cong cơ thể đốt mắt khán giả

Trong một cảnh hạ màn quay tại bể bơi, mỹ nhân sexy nhất thế giới năm 2008 bước lên từ dưới nước phô bày phần cơ thể hết sức quyến rũ. Những bức ảnh khiến nhiều người nghĩ Megan Fox hoàn toàn nude phần trên. Tuy nhiên, sự thật thế nào?

Mời độc giả đón xem kỳ 7: Cảnh mỹ nhân sexy nhất thả rông ngực tắm tiên đã diễn ra thế nào? vào 0h sáng Thứ Hai ngày 2.7 trên chuyên mục Giải trí!

Oanh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/canh-nong-tao-bao-dai-10-phut-khien-dien-vien-cach-mat-dao-dien-890098.html