'Cành ô liu' trong hoàng gia Anh sau khi nữ hoàng qua đời

Việc Nữ hoàng Elizabeth II băng hà có thể là chất keo giúp hàn gắn rạn nứt giữa Hoàng tử Harry và vợ Meghan với phần còn lại của gia đình hoàng gia.

Hôm 10/9, rất nhiều người dân Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của vợ chồng Công tước xứ Sussex - Hoàng tử Harry và phu nhân Meghan - cùng với vợ chồng Hoàng tử William và Catherine (hay Kate) tại lâu đài Windsor, theo AFP.

Đây là lần đầu tiên họ có tương tác công khai trước công chúng kể từ khi Hoàng tử Harry và Meghan từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến sống ở Mỹ vào đầu năm 2020, nếu không kể đến lần xuất hiện chung nhưng không hề có tương tác vào tháng 6 vừa rồi, trong đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng.

Tất cả đều mặc đồ đen, đi dạo xung quanh lâu đài, thể hiện thiện ý trước những bó hoa và đọc lời nhắn mà người dân để lại để tưởng nhớ nữ hoàng. Ngoài những khoảnh khắc trao đổi chút ít, 2 cặp đôi dường như không tương tác nhiều trước sự chào đón của công chúng tụ tập xung quanh, khiến người ta khó dự đoán về tình trạng quan hệ thực sự giữa họ.

 Hoàng tử William và vợ Catherine, cùng Hoàng tử Harry và vợ Meghan vẫy tay chào công chúng tại lâu đài Windsor, Anh, ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử William và vợ Catherine, cùng Hoàng tử Harry và vợ Meghan vẫy tay chào công chúng tại lâu đài Windsor, Anh, ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc 4 người chủ động xuất hiện cùng nhau trong thời gian khó khăn của gia đình hoàng gia được xem là một dấu hiệu tốt trong việc hàn gắn những rạn nứt.

Những “cành ô liu” đã được chìa ra, nhưng quyết định còn phụ thuộc vào phía vợ chồng Hoàng tử Harry.

Hai “cành ô liu” từ những người quyền lực nhất

Các phóng viên đưa tin về hoàng gia Anh cho biết Hoàng tử William là người đã chủ động đưa “cành ô liu” về phía em trai mình trước.

Chỉ 2 ngày trước đó, Hoàng tử Harry (37 tuổi) được cho là đã đi một mình trong nước mắt đến lâu đài Balmoral, nơi nữ hoàng đã qua đời.

Hoàng tử William và một số thành viên thân thiết khác trong gia đình trước đó đã đến cùng nhau trên một chiếc xe duy nhất, nhưng cũng đến quá muộn để gặp nữ hoàng trước khi bà qua đời.

Chuyên gia về hoàng gia Richard Fitzwilliams cho biết những lần đến riêng hôm 8/9 cho thấy hai anh em đã trở nên "lạnh nhạt".

Ông lập luận rằng Harry và Meghan được coi là đã "gây ra nhiều tổn hại cho gia đình hoàng gia trong những tháng gần đây" với phát ngôn và hành động được cho là chỉ trích hoàng gia.

Hoàng tử William và Harry (thứ 2 và 3 từ trái sang) trong ngày tiễn đưa Công nương Diana. Ảnh: PA.

“Trái bóng nằm trong sân nhà họ, tương lai ra sao còn phụ thuộc vào cách mà họ muốn chơi”, ông Fitzwilliams ví von.

Không chỉ Hoàng tử William, mà cả Vua cha Charles cũng đã mở lối cho Hoàng tử Harry. Bất chấp việc Harry tuyên bố rằng anh trai và cha của mình đã bị "mắc kẹt" trong chế độ quân chủ, Vua Charles III vẫn tỏ ra cởi mở trong việc hòa giải với con trai mình trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là tân vương của Anh, đặc biệt bày tỏ "tình yêu" dành cho anh và Meghan.

Fitzwilliams nhận định nhà vua “đang đưa một cành ô liu, nhưng theo cách rất thận trọng” vì ông biết rằng không thể đoán trước được phía đối diện có đón nhận hay không.

“Những con đường riêng”

Sự liên kết giữa gia đình hoàng gia từng rất khác.

Sau khi mẹ của các hoàng tử là Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris vào năm 1997, họ đã khiến cả thế giới xúc động khi đi sau quan tài trong đám tang của bà. William khi đó 15 tuổi trong khi Harry 12 tuổi.

Họ dường như có mối quan hệ thân thiết khi trưởng thành, ngay cả sau khi Hoàng tử William kết hôn với bạn gái lâu năm Kate Middleton vào năm 2011.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai anh em dần trở nên xa cách kể từ cuộc hôn nhân năm 2018 của Hoàng tử Harry và Meghan Markle.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Hoàng tử Harry nói rằng mình và anh trai "đi trên những con đường khác nhau". Một năm sau, Harry và Meghan đã thông báo chấn động rằng họ sẽ chuyển đến Mỹ, kéo theo những lùm xùm và rắc rối cho gia đình hoàng gia xung quanh sự việc.

Harry và Meghan trong cuộc phỏng với Oprah Winfrey đã công khai chỉ trích gia đình hoàng gia. Ảnh: Harpo Productions.

Sự rạn nứt trong quan hệ của họ bùng nổ đỉnh điểm khi cặp đôi tham gia một buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng 3/2021, nơi Meghan công khai chỉ trích gia đình chồng, nói rằng chị dâu của cô, Kate, đã khiến cô khóc.

Một trong những tuyên bố gây chấn động khác của Meghan cáo buộc một thành viên gia đình hoàng gia giấu tên phân biệt chủng tộc khi suy đoán về màu da của đứa con sắp chào đời của mình, vì Meghan là con của một gia đình đa sắc tộc.

Hoàng tử William đã phản ứng sau đó bằng cách nói với một nhà báo rằng thành viên trong gia đình hoàng gia không phải là người phân biệt chủng tộc.

Mối quan hệ giữa hai anh em đã trở nên lạnh nhạt thấy rõ khi họ đoàn tụ vào năm ngoái để khánh thành một bức tượng cho người mẹ đã khuất. Họ cũng đã không tương tác trong Đại lễ Bạch kim của nữ hoàng vào tháng 6.

Gần đây hơn, Meghan nói với tạp chí The Cut trong một cuộc phỏng vấn dài rằng cô hiện cảm thấy "tự do" khi kể câu chuyện của chính mình, điều mà một số người coi là mối đe dọa với chế độ quân chủ.

"Không thể đoán trước"

Kể từ khi nữ hoàng qua đời, đã có những dấu hiệu cho thấy sự lạnh nhạt trong mối quan hệ 2 phía có thể sẽ dịu bớt.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được giới trẻ yêu thích, nhưng có thể phải chấp nhận rủi ro lớn khi công khai chỉ trích chế độ quân chủ, đặc biệt là vào thời điểm quốc tang, chuyên gia Fitzwilliams nhận định.

Ông cũng lưu ý rằng gia đình Sussex “sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý bây giờ”, khi dư luận Anh đứng về phía còn lại.

Hai anh em Hoàng tử William và Harry được cho là từng rất thân thiết. Ảnh: AFP.

Sự xuất hiện chung của cặp đôi hôm 10/9 với vợ chồng Hoàng tử William - hiện là tân Thân vương xứ Wales - có thể báo trước một chương mới cho mối quan hệ gia đình.

Tuy nhiên, với việc Hoàng tử Harry được dự đoán sắp phát hành một cuốn hồi ký có khả năng gây tranh cãi vào cuối năm nay, câu chuyện giữa họ cũng có thể dễ dàng thụt lùi.

"Không thể nói trước được. Nếu trong cuốn hồi ký của Harry, cậu ấy ngừng chỉ trích, thì điều đó sẽ khác”, Fitzwilliams nói.

Hai Hoàng tử William và Harry lần đầu tiên cùng xuất hiện sau 3 tháng Hoàng tử William và Công nương xứ Wales Catherine đã đến Windsor, cùng với Harry và Meghan - Công tước và Nữ công tước xứ Sussex - để đọc lời tưởng nhớ về nữ hoàng.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-o-liu-trong-hoang-gia-anh-sau-khi-nu-hoang-qua-doi-post1354321.html