Cánh quạt đuôi trục trặc gây tai nạn trực thăng thảm khốc làm chết ông chủ Leicester City

Chiếc trực thăng chở tỉ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha đã gặp trục trặc ở bộ phận cánh quạt tại phần đuôi, khiến phi công mất lái dẫn đến tai nạn.

Trực thăng của ông Vichai tại sân King Power - Ảnh chụp màn hình Leicester Mercury

Tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha (60 tuổi) là một trong 5 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng AW 169 bên ngoài sân vận động King Power ở thành phố Leicester (Anh) hôm 27.10.

Tai nạn xảy ra sau trận hòa giữa câu lạc bộ Leicester City thuộc sở hữu của ông Vichai và West Ham United trong khuôn khổ giải bóng đá Ngoại hạng Anh ngày 27.10.

Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB) ngày 6.12 đưa ra báo cáo cho biết đã có trục trặc xảy ra khiến bàn đạp của phi công bị mất kết nối với phần cánh quạt sau đuôi, theo Reuters.

[VIDEO] Báo Anh công bố video gây sốc ghi lại tai nạn trực thăng làm thiệt mạng tỉ phú chủ CLB Leicester City

Trục trặc này khiến cho phi công mất kiểm soát. Chiếc trực thăng đạt độ cao khoảng 131 m nhưng sau đó nghiêng dần sang bên phải và đâm xuống đất. AAIB nói đang điều tra thêm để làm rõ nguyên nhân khiến cánh quạt mất kết nối.

Nhà sản xuất cho biết đã đưa ra cảnh báo an toàn cho những người sở hữu loại trực thăng này trong khi Cơ quan An toàn hàng không châu Âu cũng chỉ thị kiểm tra bộ phận nêu trên của các máy bay cùng loại nhưng đến nay chưa tìm thấy vấn đề nào.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/canh-quat-duoi-truc-trac-gay-tai-nan-truc-thang-tham-khoc-lam-chet-ong-chu-leicester-city-1030944.html