Cảnh sát 141 Hà Nội hóa trang xử lý các trường hợp sai phạm tham gia giao thông

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Quý Mão năm 2023, các tổ công tác 141, Công an thành phố Hà Nội đã hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa,… để xử lý sai phạm khi tham gia giao thông.

Hình ảnh cảnh sát 141 Hà Nội hóa trang xử lý các trường hợp sai phạm:

Đêm cuối tuần, các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra chủ động xử lý các đối tượng gây rối trật tự trên đường phố thủ đô.

Thay vì cắm chốt cố định, các lực lượng gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông sẽ hóa trang, sử dụng phương tiện cá nhân tuần tra khép kín trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, các tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên đua xe tốc độ cao, rú ga, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số...

Các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra trên đường phát hiện vi phạm.

Những tài xế sau khi bị kiểm tra đều thừa nhận với cơ quan chức năng đã độ pô xe máy.

Theo chủ phương tiện trình bày, những chiếc xe này đều được mua lại chứ bản thân chủ tài xế không tự mang xe đi độ pô.

Lực lượng chức năng cũng sẽ nhắc nhở, tuyên truyền để răn đe với những trường hợp vi phạm nhẹ.

Những trường hợp này đều được lực lượng cho nổ máy, vít ga để nghe lại tiếng pô xe của mình, ghi hình làm bằng chứng để xử lý.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ được bàn giao cho công an phường sở tại xử lý.

Theo lực lượng chức năng cho biết, các trường hợp vi phạm đa số từ lứa tuổi 23 tuổi trở xuống chiếm 96%.

Trong qua trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/canh-sat-141-ha-noi-hoa-trang-xu-ly-cac-truong-hop-sai-pham-tham-gia-giao-thong-20221126202755621.htm