Cảnh sát 141 kiểm tra xe ôtô, phát hiện nhiều hung khí

Tổ công tác Y1/141-CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện chiếc ô tô mang BKS: 18A-358.10 di chuyển trên đường, trên xe có hai nam thanh niên biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra lệnh dừng xe kiểm tra, phát hiện 4 con dao kim loại ở hộc cánh cửa bên ghế lái

Theo đó, Chiều 2-10, Tổ công tác Y1/141-CATP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên trục đường Lý Thanh Tông, thuộc địa phận thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Quá trình làm nhiệm vụ, khoảng 14h30, phát hiện xe ô tô mang BKS: 18A-358.10 di chuyển trên đường, trên xe có hai nam thanh niên biểu hiện nghi vấn. Trinh sát tại điểm C đã báo về chốt, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Kết quả, tổ công tác đã thu giữ 4 con dao kim loại ở hộc cánh cửa bên ghế lái. Qua đó xác định, người điều khiển xe ô tô trên là Nguyễn Quang Khải, SN 1991, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Cùng đi với Khải là Vũ Thế Hòa, SN 1995, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Người và tang vật tại hiện trường

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và các tang vật có liên quan cho Công an thị trấn Trâu Quỳ làm rõ theo thẩm quyền.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên cũng thông tin thêm, bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, tổ công tác còn tập trung kiểm tra vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội, Tổ Y1/141 còn tổ chức lực lượng, kịp thời phát hiện, chặn giữ các đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, khiến người dân bức xúc.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/canh-sat-141-kiem-tra-xe-oto-phat-hien-nhieu-hung-khi-195548.htm