Cảnh sát Ai Cập sẽ được dùng đạn thật để đối phó với bạo lực

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại Ai Cập sẽ được trang bị vũ khí và đạn dược cần thiết để đối phó với mọi cuộc tấn công.

Bộ Nội vụ Ai Cập sẽ cho phép cảnh sát sử dụng đạn thật để ngăn chặn các cuộc tấn công của người biểu tình nhằm vào cộng đồng cũng như tài sản của người dân.

Kênh truyền hình nước dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Ai Cập nêu rõ: tất cả các lực lượng chức năng có nhiệm vụ bảo vệ thể chế chính trị tại Ai Cập sẽ được trang bị vũ khí và đạn dược cần thiết để đối phó với mọi cuộc tấn công.

Lực lượng an ninh giải tán biểu tình tại Quảng trường Rabaa Adawiya (ảnh: Immiller)

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết sẽ tiếp tục truy tố những người tham gia các cuộc tấn công tại Ai Cập. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi châm lửa đốt tòa nhà của chính quyền thành phố Giza để phản đối vụ bạo lực xảy ra ngày 14/8 vừa qua giữa cảnh sát và người biểu tình làm hơn 500 người thiệt mạng./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/canh-sat-ai-cap-se-duoc-dung-dan-that-de-doi-pho-voi-bao-luc/276089.vov