Cảnh sát Ấn Độ bắn hơi cay vào người biểu tình phản đối dự luật công dân mới

Lực lượng an ninh được triển khai tại các cuộc biểu tình ở phía Đông Bắc Ấn Độ về dự luật mới cấp quyền công dân cho người nhập cư từ ba nước Afghanistan, Bangladesh và Pakistan, nhưng không gồm người Hồi giáo.

Một người biểu tình ở Guwahati đá một viên đạn hơi cay do cảnh sát bắn để giải tán người biểu tình. Ảnh: Biju Boro / AFP qua Getty Images

Một người biểu tình ở Guwahati đá một viên đạn hơi cay do cảnh sát bắn để giải tán người biểu tình. Ảnh: Biju Boro / AFP qua Getty Images

Cảnh sát Ấn Độ đã phải bắn cảnh cáo khi hàng ngàn người bỏ qua lệnh giới nghiêm ở phía đông bắc đất nước trong các cuộc biểu tình mới chống lại Luật Công dân gây tranh cãi mới đây.

Hôm thứ Năm, các quan chức cho biết khoảng 20 đến 30 người đã bị thương trong các cuộc biểu tình trong những ngày gần đây, các phương tiện bị đốt cháy và cảnh sát bắn hơi cay và dùng gậy để giải tán đám đông.

Có tới 5.000 lực lượng bán quân sự đã được triển khai tại thành phố Guwahati thuộc bang Assam, trong khi nhiều con đường đã bị chặn để ngăn chặn sự lan rộng của các cuộc biểu tình.

Tất cả các đường xe lửa đến Tripura và Assam đã bị ngừng hoạt động và một số chuyến bay đã bị hủy. Một số trận đấu cricket và bóng đá dự kiến diễn ra ở Assam cũng bị hủy bỏ.

Thủ tướng Narendra Modi đã tìm cách làm dịu tình hình bằng cách đăng một loạt dòng trạng thái trên Twitter, tuy nhiên nhiều người trong khu vực không thể đọc được vì mạng internet di động đã bị chặn.

Dự luật Công dân sửa đổi, được Thượng viện thông qua vào thứ Tư, cho phép tiến hành một cách nhanh chóng các đơn xin nhập tịch của các nhóm thiểu số tôn giáo từ ba quốc gia láng giềng, nhưng loại trừ đơn xin nhập tịch của người Hồi giáo.

Các nhóm Hồi giáo, phe đối lập, các nhóm vận động quyền và những người khác đã nói rằng đây là một phần trong chương trình nghị sự mang tính Hindu giáo của ông Modi, nhằm gây khó dễ cho 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ, điều mà ông hiện đang phủ nhận.

Nhiều người ở phía đông bắc Ấn Độ phản đối vì họ sợ rằng luật này, khiến các cuộc tranh cãi nổ ra trong Quốc hội tuần này, sẽ trao quyền công dân cho những người nhập cư theo đạo Hindu đến từ Bangladesh.

“Tôi muốn đảm bảo với các anh chị em của Assam rằng họ không có gì phải lo lắng sau khi thông qua CAB (Dự luật Công dân sửa đổi),” ông Modi cho biết.

Vẫn chưa rõ liệu luật này, sau khi được Tổng thống thông qua, có thể còn có hiệu lực sau khi Tòa án Tối cao xem xét liệu có vi hiến hay không.

Liên đoàn Hồi giáo Ấn Độ đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao, cáo buộc đầu tiên chống lại Dự luật Công dân mới. Lãnh đạo Liên đoàn cho biết dự luật mới là trái với các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp đất nước.

Tổng Thư ký Liên đoàn, P K Kunhalikutty, nói: “Hiến pháp ghi rằng sẽ không có bất kỳ sự phân biệt dựa trên đẳng cấp, tôn giáo hay bất cứ điều gì khác. Ở đây, quyền công dân đang được trao trên cơ sở tôn giáo. Dự luật Công dân sửa đổi sẽ không thể trụ vững trước pháp luật.”

Bản kiến nghị cho biết rằng họ “không phản đối việc cấp quyền công dân cho người dân nhập cư, nhưng những người khiếu kiện phản đối việc phân biệt đối xử và phân loại cư dân không hợp lý dựa trên tôn giáo”.

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/canh-sat-an-do-ban-hoi-cay-vao-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-du-luat-cong-dan-moi_t114c52n157889