Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ chín nghi can liên quan tới IS

Lực lượng chống khủng bố của cảnh sát Ấn Độ (ATS) ở bang miền tây Maharashtra hôm nay đã bắt giữ chín nghi can có liên hệ với mạng lưới khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Trong số chín nghi can bị bắt giữ có một thiếu niên 17 tuổi.

Vụ truy quét của ATS diễn ra trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ (ảnh: NHI)

Cảnh sát cho biết, vụ bắt giữ dựa vào các thông tin tình báo cụ thể và ATS vẫn đang điều tra hoạt động của nhóm người này.

Vụ bắt giữ diễn ra trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ tổ chức vào ngày 26-1 hằng năm. Những kẻ tình nghi vừa bị bắt giữ là một phần của IS tại bang Maharashtra. ATS cũng đã tiến hành các đợt truy quét vào hàng chục nơi ẩn náu của những kẻ này trong ba ngày qua.

Cảnh sát cho hay: “ATS đã thu thập thông tin liên quan của những người này và bắt đầu truy lùng họ trong vài tuần. Những người này bị bắt giữ với các tội danh liên quan tới trộm cắp và các hoạt động phi pháp”.

Cảnh sát cũng đã thu giữ nhiều loại hóa chất, thuốc nổ, điện thoại di động, ổ cứng, SIM điện thoại, nhiều chai chứa acid và nhiều dao nhọn trong các đợt truy quét nhà ở của những kẻ tình nghi khủng bố này.

N.T (theo National Herald India)

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39003702-canh-sat-an-do-bat-giu-chin-nghi-can-lien-quan-toi-is.html