Cảnh sát Anh bắt tài xế chở 15 người vượt biên trong xe tải

Cảnh sát vùng Wiltshire, phía tây nam nước Anh, bắt giữ một tài xế sau khi phát hiện chiếc xe tải chở theo 15 người vượt biên. Một người đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát vùng Wilthshire đêm 6/11 khám xét chiếc xe tải sau khi phát hiện "hoạt động bất thường". Cơ quan chức năng cho phong tỏa gần ngã tư Kington Langley trên đường A350, đoạn đi qua Chippenham, sau khi nhận cuộc gọi trình báo của người dân.

Cảnh sát tiếp cận chiếc xe vào khoảng 20h30. Tài xế hơn 50 tuổi bị bắt giữ. Cơ quan chức năng tình nghi tài xế hỗ trợ đưa lậu người vào Anh. Đối tượng được tạm giam tại thị trấn Swindon, theo PA.

Toàn bộ 15 người trong thùng xe tải đều trên 16 tuổi. Không ai gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Một người được cảnh sát chuyển đến bệnh viện địa phương để kiểm tra, trong khi những người còn lại đang được tạm giữ. Giới chức địa phương chưa công bố quốc tịch của họ.

Xe tải chở 15 người vượt biên được cảnh sát Anh bắt giữ vào đêm 6/11 ở Wiltshire. Ảnh: PA.

Xe tải chở 15 người vượt biên được cảnh sát Anh bắt giữ vào đêm 6/11 ở Wiltshire. Ảnh: PA.

Vụ bắt giữ diễn ra hơn nửa tháng sau thảm kịch tại hạt Essex, phía đông bắc London.

Cảnh sát phát hiện 39 thi thể trong xe container đông lạnh tại khu công nghiệp Waterglade, thuộc thị trấn Grays Thurrocks, vào ngày 23/10. Giới chức Anh ngày 1/11 thông báo họ tin trong các nạn nhân của thảm kịch có người Việt Nam.

Tài xế chiếc xe tải ở Essex, Maurice Robinson, bị bắt giữ. Nghi phạm đối diện 39 cáo buộc ngộ sát cùng những cáo buộc liên quan đến buôn lậu người và rửa tiền. Một nghi phạm khác bị cảnh sát Ireland bắt giữ tại thủ đô Dublin. Người này đang trong quá trình xét xử dẫn độ sang Anh.

Hai nghi phạm khác là Ronan và Christopher Hughes đang bị cảnh sát Anh truy nã và kêu gọi đầu thú. Những đối tượng này đều đến từ Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh, đối diện các cáo buộc buôn lậu người và ngộ sát.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-anh-bat-tai-xe-cho-15-nguoi-vuot-bien-trong-xe-tai-post1010673.html