Cảnh sát Bắc Ireland buộc tội 7 người trong vụ sát hại thanh tra

Bảy người đàn ông đã bị buộc tội âm mưu sát hại thanh tra cấp cao của Sở Cảnh sát Bắc Ireland (PSNI) John Caldwell.

Thanh tra Caldwell đã bị bắn nhiều phát trong ngày 22 tháng 2 khi đang làm nhiệm vụ tại một khu liên hợp thể thao dành cho thanh thiếu niên ở ngoại ô Omagh, nơi huấn luyện các môn thể thao dành cho thanh thiếu niên.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters

Vị thanh tra may mắn thoát chết đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau vụ tấn công là tại Lâu đài Hillsborough vào ngày 24 tháng 5 khi ông diện kiến Vua Charles, người đang có chuyến thăm khu vực.

Hai người đàn ông 28 tuổi và 5 người đàn ông tuổi 33, 38, 45, 47 và 72 đã bị buộc tội cố ý giết người.

"Những cáo buộc này là một tin đáng hoan nghênh. Tôi muốn cảm ơn PSNI vì những nỗ lực của họ và những tiến bộ mà họ đã đạt được trong vụ án", Bộ trưởng Bắc Ireland của Anh Chris Heaton-Harris viết trên Twitter.

Một thỏa thuận hòa bình năm 1998 phần lớn đã chấm dứt ba thập kỷ bạo lực giáo phái ở Bắc Ireland, nhưng các sĩ quan cảnh sát vẫn thỉnh thoảng bị nhắm mục tiêu bởi các nhóm nhỏ chủ yếu là các chiến binh dân tộc chủ nghĩa phản đối sự cai trị của Anh đối với khu vực.

Tất cả bảy người đàn ông dự kiến sẽ xuất hiện trước Tòa sơ thẩm Dungannon vào thứ Hai.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-bac-ireland-buoc-toi-7-nguoi-trong-vu-sat-hai-thanh-tra-post249434.html