Cảnh sát bắn chết người da đen ở Mỹ, người biểu tình đốt rụi nhà hàng

Cảnh sát trưởng Atlanta từ chức và người biểu tình đốt cháy nhà hàng khi cảnh sát bắn chết người đàn ông da đen chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Người biểu tình đã thiêu rụi nhà hàng Wendy ở Atlanta, nơi một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết, khi ang ta cố gắng trốn thoát khỏi bị bắt giữ trên đường cao tốc trong thành phố.

Rayshard Brooks, 27 tuổi, bị bắn chết vào tối 12/6, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi về một người ngủ trong xe ôtô ở làn đường chờ xe gần cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy. Cảnh sát cho biết người này đã chống cự sau khi vi phạm kiểm tra nồng độ cồn tối hôm đó và bị bắn chết khi bỏ chạy sau cuộc giằng co với cảnh sát, Guardian cho biết.

Đoạn video về vụ việc được đăng lên mạng xã hội đã châm ngòi thêm các cuộc biểu tình trên toàn quốc về cách cảnh sát đối xử với người da đen, sau vụ sát hại George Floyd, một người da đen ở thành phố Minneapolis.

Nhà hàng đồ ăn nhanh Wendey chìm trong biển lửa khi bị người biểu tình đốt cháy. Ảnh: Reuters.

Tình trạng bất ổn ở Atlanta đã lan rộng tối 13/6, nơi mà đầu ngày hôm đó, Thị trưởng Keisha Lance Bottoms, nói rằng bà đã chấp nhận đơn từ chức của Cảnh sát trưởng Erika Shields về cái chết của Brooks.

Garrett Rolfe, sĩ quan đã bắn chết Brooks đã bị cách chức, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Atlanta Carlos Campos xác nhận thông tin này vào cuối ngày 13/6. Devin Bronsan, một sĩ quan có liên quan đến vụ việc được luân chuyển làm công việc hành chính.

Sở Cảnh sát Atlanta đã công bố video cảnh quay từ camera gắn trên người cảnh sát làm nhiệm vụ cũng như camera hành trình trong xe để phục vụ quá trình điều tra. Dù cảnh sát bắn chết Brooks đã bị cách chức song người biểu tình vẫn trút giận lên nhà hàng Wendy.

Cảnh sát Garrett Rolfe (trái) và Devin Bronsan (phải). Ảnh: Sở Cảnh sát Atlanta.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy ngọn lửa bao trùm nhà hàng trong hơn 45 phút trước khi đội cứu hỏa đến dập tắt ngọn lửa. Người biểu tình cũng tổ chức diễu hành trên xa lộ liên tiểu bang số 75, chặn xe cộ qua lại trước khi cảnh sát dùng đoàn xe chặn họ lại.

“Tôi không tin đây là cách sử dụng vũ lực chết người chính đáng của cảnh sát”, Thị trưởng Bottoms nói. Brooks là cha của một cô con gái nhỏ chuẩn bị tổ chức sinh nhật vào tối 13/6.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-ban-chet-nguoi-da-den-o-my-nguoi-bieu-tinh-dot-rui-nha-hang-post1095638.html