Cảnh sát bao vây 'đại công trường' khai thác đá trái phép ở Đồng Nai

Lực lượng công an ở Đồng Nai bắt quả tang cơ sở khai thác đá trái phép tại một khu đất rộng khoảng 10.000m2.

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cùng cơ quan chức năng, đang làm rõ vi phạm khai thác đá có quy mô lớn tại huyện Định Quán.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, đã vây bắt quả tang cơ sở đang khai thác đá trái phép.

Khu đất rộng khoảng 10.000m2 phát hiện máy xúc đang hoạt động chuyển đá lên 1 xe vận chuyển ra bên ngoài. Ảnh: CA.

Tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán), lực lượng công an đã phát hiện tại một khu đất rộng khoảng 10.000m2 có máy xúc đang chuyển đá lên xe ben, đưa ra ngoài. Xe ben này vận chuyển đá đến đổ tại xưởng đá của Công ty TNHH MTV Đá Lava (xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

Tiếp tục kiểm tra tại xưởng đá này, công an ghi nhận 19 máy cắt đá lớn nhỏ đang hoạt động, 206 kiện đá thành phẩm và khoảng 26m3 đá chưa cưa xẻ và 3 phương tiện đang chờ mua đá thành phẩm.

Qua làm việc, người đại diện của Công ty TNHH MTV Đá Lava cho biết, hoạt động cưa xẻ đá tại công ty chưa được cấp phép theo quy định. Đá trong xưởng được khai thác tại tại xã Ngọc Định và một phần mỏ đá ở Phước Tân (TP Biên Hòa).

Cơ sở cưa đá thành phẩm của của Công ty TNHH MTV Đá Lava. Ảnh: CA.

Tiếp đó, qua kiểm tra 2 cơ sở thường xuyên tiêu thụ đá cưa thành phẩm của của Công ty TNHH MTV Đá Lava, công an ghi nhận cả 2 kho đá nói trên đang tàng trữ 82 kiện đá thành phẩm, tất cả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ những ai đã chỉ đạo hàng chục công nhân đưa phương tiện máy móc vào khu đất rộng khoảng 10.000m2 tại xã Ngọc Định để khai thác đá khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-sat-bao-vay-dai-cong-truong-khai-thac-da-trai-phep-o-dong-nai-post715218.html