Cảnh sát bắt người phụ nữ khi mang vàng giả đi cầm cố

Mang vàng giả đến tiệm kim hoàn để cầm cố, Mai bị cảnh sát bắt quả tang, còn người đồng phạm thì kịp trốn thoát.

Ngày 24/6, Công an huyện U Minh (Cà Mau) tiếp tục tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phước Mai (45 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tân.

Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan điều tra, Mai không nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài. Ngày 18/6, Mai nhờ một phụ nữ dùng xe máy chở đến huyện U Minh để cầm cố nữ trang tại các tiệm vàng.

Tại một tiệm kim hoàn ở thị trấn U Minh, Mai cầm cố 1,5 lượng vàng giả thì bị chủ tiệm phát hiện nên báo công an. Khi cảnh sát đến, người phụ nữ chờ Mai ngoài xe đã kịp bỏ chạy.

Công an huyện U Minh đang truy tìm nghi can chở Mai đi lừa đảo.

Thị trấn U Minh (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Tuấn Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-bat-nguoi-phu-nu-khi-mang-vang-gia-di-cam-co-post959665.html