Cảnh sát bắt nhóm thanh niên chế tạo trái phép vũ khí ở miền Tây

Cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn, 37 vỏ đạn quân dụng cùng nhiều bộ phận kim loại đã cắt rời.

Chiều 13/10, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang làm rõ hành vi Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ với 4 thanh niên.

Tối 12/10, tại căn nhà trọ ở xã Phước Hậu, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ đã bắt giữ Trần Quang Thái (35 tuổi), Lê Duy Khải (29 tuổi), Trần Thanh Phong (27 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) và Lê Thành Quí (30 tuổi, ngụ huyện Long Hồ).

Quí, Phong, Khải và Thái (từ trái qua). Ảnh: C.A.

Những người này bị nghi có hành vi chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ tại nhà trọ.

Cảnh sát thu giữ một khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn, 37 vỏ đạn quân dụng cùng nhiều bộ phận kim loại đã cắt rời.

Khẩu súng và hai đoạn kim loại, nhóm thanh niên khai dùng để chế tạo vũ khí. Ảnh: C.A.

4 thanh niên khai nhận, các bộ phận bằng kim loại bị cảnh sát thu giữ được dùng để chế tạo súng ngắn.

Bước đầu, những người này khai việc chế tại vũ khí nhằm mục đích "giải trí".

Xã Phước Hậu (khoanh đỏ), nơi cảnh sát bắt nhóm thanh niên chế tạo vũ khí trái phép. Ảnh: Google Map.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-bat-nhom-thanh-nien-che-tao-trai-phep-vu-khi-o-mien-tay-post884148.html