Cảnh sát biển bắt 3 đối tượng vận chuyển hơn 4 kg ma túy

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển vừa phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển hơn 4 kg ma túy.

Chiều ngày 13/6, tại khu vực phường Giang Biên, quận Hà Đông, TP Hà Nội, tổ công tác Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội rồi đi Hải Phòng tiêu thụ.

Đối tượng Lương Văn Nhay (1 trong 3 đối tượng bị bắt giữ) cùng tang vật. Ảnh: CSB

Đối tượng Lương Văn Nhay (1 trong 3 đối tượng bị bắt giữ) cùng tang vật. Ảnh: CSB

Qua kiểm tra, các đối tượng gồm: Lương Văn Nhay, sinh năm 1992, trú tại Bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Phạm Ngọc Tiến, sinh năm 1990, trú tại Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình và Nguyễn Công Anh, sinh năm 1991, thường trú tại Hoành Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 4 gói nilon hình chữ nhật màu vàng bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp (dạng đá) trọng lượng 4 kg; 160 viên nén hình tròn, màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp; 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 1 súng bắn điện cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện tổ công tác đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/canh-sat-bien-bat-3-doi-tuong-van-chuyen-hon-4-kg-ma-tuy-128570.html