Cảnh sát biển bắt giữ 2 tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép trên biển

Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép trên biển.

Cảnh sát biển kiểm tra tàu dầu vi phạm- ảnh minh họa. Nguồn: CSB

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 11/4, tại vùng biển cách Đông Bắc, Đèo Ngang (Quảng Bình) 45 hải lý, tổ công tác đã phát hiện 2 tàu nước ngoài Pacific Ocean quốc tịch Singapore và tàu cá vỏ sắt Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra ban đầu, tàu Pacific Ocean do ông DARWIS BIN ASIKIN, quốc tịch Indonesia làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 thuyền viên và tàu vỏ sắt Trung quốc có 3 thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu vỏ sắt Trung quốc đang sang mạn với tàu Pacific Ocean khoảng 100m3 dầu DO trái phép, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra tàu Pacific Ocean, thuyền trưởng không hợp tác, không cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan về phương tiện, thuyền viên và hàng hóa.

Hiện nay lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/canh-sat-bien-bat-giu-2-tau-nuoc-ngoai-sang-man-dau-trai-phep-tren-bien.aspx