Cảnh sát biển cứu nạn tàu hàng Singapore bốc cháy trên biển

Nhận tin tàu hàng cỡ lớn mang quốc tịch Singapore bốc cháy trên biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu đến dập lửa.

Theo báo Thanh niên, tàu Vancouver của hãng APL (quốc tịch Singapore) đang hành trình từ Hồng Kông đi Singapore, khi cách phía đông nam đập Hòn Dứa (xã Vạn Ninh, H.Ninh Hòa, Khánh Hòa) khoảng 4 hải lý thì bị cháy tại khoang số 7.

Tàu CSB 8005 phun nước chữa cháy tàu hàng Singapore. Ảnh: CSB.14 giờ 20 ngày 31/1, tàu Vancouver của hãng APL (quốc tịch Singapore) đang hành trình từ Hồng Kông đi Singapore, khi cách phía đông nam đập Hòn Dứa khoảng 4 hải lý thì bị cháy tại khoang số 7.

Theo news.zing.vn, nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Cảnh sát Việt Nam biển đã điều tàu CSB 8005 thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đến cứu hộ, cứu nạn.

Sau 2 giờ vượt sóng to gió lớn, tàu CSB 8005 đã tiếp cận tàu bị nạn. Lúc này, đám cháy tạo cột khói bốc cao giữa biển, gây hư hỏng một số máy móc, phương tiện.

Lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với thuyền viên tàu APL Vancouver tổ chức chữa cháy, đảm bảo an toàn cho 24 thuyền viên.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/canh-sat-bien-cuu-nan-tau-hang-singapore-boc-chay-tren-bien-d19271.html