Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân

Chiều 13-8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận 'Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân'.

Chiều 13-8, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân”. Đến dự hội nghị có Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Chính ủy Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển; về phía Quảng Nam có ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Phó Chính ủy Cảnh sát biển cho biết, mục đích, yêu cầu của chương trình nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và lực lượng Cảnh sát biển trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, ANTT, an toàn biển đảo của Tổ quốc và phát triển bền vững biển, đảo; có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để đồng hành với ngư dân.

Theo đó, nội dung phối hợp nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của các cấp ủy đảng về công tác dân vận; phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển năm 1982...); thông tin tình hình biển, đảo cho nhân dân và cán bộ, đảng viên, CBCS lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; giáo dục cho HS-SV hiểu rõ tác hại của bạo lực học đường, truyền thống địa phương và truyền thống, nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát biển.

Trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; quản lý về ANTT, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh (Công an, Biên phòng, Hải quan) trong đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

Vận động nhân dân tham gia tố giác, báo tin về tội phạm, vi phạm pháp luật. Giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển. Huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp từ các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trên địa bàn tỉnh và trên cả nước để xây dựng các xã đảo, các huyện ven biển thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường biển, các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trên các huyện ven biển và các xã đảo về bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen để không vứt rác bừa bãi nhất là rác thải nhựa, túi nylon góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển. Là điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Tại hội nghị, Cảnh sát biển cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho các ngư dân trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_210947_canh-sat-bien-dong-hanh-cung-voi-ngu-dan.aspx