Cảnh sát biển tạm giữ 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát hiện, tạm giữ 3000 tấn than cám không rõ nguồn gốc ở khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ngày 13/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết, hiện đơn vị đã dẫn giải tàu cùng 4 chiếc sà lan chở khoảng 3.000 tấn than cám về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải để điều tra, xử lý.

Theo đó, vào khoảng 11h45 ngày 12/12, phát hiện chiếc tàu đẩy mang số hiệu QN - 7878 cùng 4 chiếc sà lan chở theo khoảng 3000 tấn than có nhiều biểu hiện nghi vấn tại khu vực biển giáp ranh giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh nên tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra.

3.000 tấn than cám không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ

Thời điểm kiểm tra, trên tàu có 8 thuyền viên do anh Phan Văn Tiệp (SN 1983), trú tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải (Thái Bình) là thuyền trưởng.

Toàn bộ số tấn than các thuyền viên cùng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Tại hiện trường, anh Phan Văn Tiệp khai nhận tàu đang đẩy khoảng 3.000 tấn than cám

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 10/12, lực lượng Cảnh sát biển 1 cũng đã kiểm tra, phát hiện 1 tàu mang số hiệu HP 1702, chở 20.000 lít dầu không có các loại hóa đơn, chứng từ, chứng minh tính hợp pháp.

Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/canh-sat-bien-tam-giu-3000-tan-than-khong-ro-nguon-goc-287095.htm