Cảnh sát biển tri ân người làm báo

Lực lượng cảnh sát biển mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đối với hoạt động của lực lượng.

Chiều 10-2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023.

Theo đại tá Lê Văn Thu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trên biển diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định; hoạt động của các đối tượng tội phạm, vi phạm ngày càng manh động, xảo quyệt… đã tác động lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 tri ân các cơ quan thông tấn báo chí

Cụ thể, trong năm, đơn vị tiếp nhận xác minh, xử lý 152 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải. Tổ chức 7 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu được 1 phương tiện và 7 thuyền viên, vớt được 1 thi thể.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đỏ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí

Lực lượng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển. Qua đó, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 13 vụ/13 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng, tịch thu gần 1,56 triệu lít dầu DO; tổng trị giá hàng hóa tịch thu, sung công quỹ Nhà nước gần 32 tỉ đồng.

Đại diện Báo Người Lao Động nhận bằng khen từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nổi bật là triển thực hiện chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; "Tết Hải đảo"; trao tặng 2.350 suất quà, 10,2 tấn gạo, 750 suất học bổng, 12.500 lá cờ tổ quốc, 120 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang tế và các phần quà khác tổng trị giá trên 4,6 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh. Đơn vị đã phối hợp các cơ quan báo chí, tuyên truyền hiệu quả chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022 với 183 lượt đăng, phát sóng các tin, bài, phóng sự, lô gô và trailer của chương trình giao lưu.

Hoạt động đã góp phần lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung và thành công của chương trình giao lưu tới cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh, vì mục đích xây dựng một vùng biển hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí đồng hành, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn, hòa bình, ổn định để phát triển trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng bằng khen cho 13 tập thể và 24 cá nhân, giấy khen cho 6 tập thể và 32 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của lực lượng.

Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/canh-sat-bien-tri-an-nguoi-lam-bao-2023021017553028.htm