Cảnh sát biển Việt Nam ra quân huấn luyện năm 2023

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi ra quân huấn luyện trong toàn quân, sáng nay 1-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3, Cảnh sát biển Việt Nam long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Đến dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện, lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 3 diễu - duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Biểu diễn võ đối kháng tại lễ ra quân huấn luyện

Hai đơn vị tập trung huấn luyện cán bộ, sĩ quan theo hướng “biết cấp trên, giỏi cấp mình, hơn cấp dưới”; quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan - chiến sĩ thành thạo vị trí chức trách đảm nhiệm, thay thế được một số vị trí khác; quản lý, khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại. Huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ pháp luật Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký xác nhận giao ước thi đua của các cơ quan đơn vị trong mùa ra quân huấn luyện 2023

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, Đại tá Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu 2 đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh huấn luyện của các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; tăng cường học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ; huấn luyện phải bám sát và vận dụng tốt “3 quan điểm”, “8 nguyên tắc”, “6 mối kết hợp”, tăng cường huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển, huấn luyện đổi nhiệm, đổi vị trí; chú trọng huấn luyện những nội dung mới.

Thủ trưởng Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và các đại biểu tham quan mô hình học cụ

Đại tá Lê Đình Cường đề nghị làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng cá nhân điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, rèn luyện, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tự giác, sáng tạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, xứng đáng là lực lượng chuyên trách của nhà nước, nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển. Nổi bật là 2 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Qua đó phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 13 vụ/13 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng, tịch thu 1.558.632 lít dầu DO; tổng trị giá hàng hóa tịch thu, phát mại sung công quỹ Nhà nước là gần 32 tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá 18 chuyên án, vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 18 đối tượng; ra quyết định khởi tố 10 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Thể - Đức Định

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/141904/canh-sat-bien-viet-nam-ra-quan-huan-luyen-nam-2023