Cảnh sát cơ động xuất hiện ở buổi tập của U23 Việt Nam

Buổi tập chiều 1/8 của thầy trò HLV Park Hang-seo nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát cơ động.

Cảnh sát cơ động bảo vệ buổi tập của U23 Việt Nam Lần đầu trong các buổi tập của U23 Việt Nam có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát cơ động.

Trước buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo khoảng 30 phút, những chiến sĩ cảnh sát cơ động có mặt tại sân Mỹ Đình. Đến khi các cầu thủ bắt đầu tập, số lượng cảnh sát tại sân vào khoảng 8-9 người.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động được trang bị dùi cui. Họ kiểm tra các khán đài sân Mỹ Đình và bảo vệ sự an toàn cho buổi tập của U23 Việt Nam.

Buổi tập của U23 Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, chủ yếu là fan nữ. Lúc 16h, buổi tập mới bắt đầu, nhưng họ có mặt trên các khán đài từ 15h.

Tiền vệ Lương Xuân Trường cùng tiền đạo Văn Toàn thường đi cùng nhau trong các bài khởi động. Hôm nay 1/8, HLV Park Hang-seo cho học trò khởi động với các bài tập cải thiện tốc độ.

Tiền vệ Trọng Đại cố gắng trong phần chạy bứt tốc. Cổ chân của Trọng Đại mới bị đau, nhưng anh kịp phục hồi để tập cùng đội.

Tiền đạo Văn Quyết của CLB Hà Nội nỗ lực tập luyện cùng đàn em. Đội trưởng của tuyển Việt Nam được đánh giá là sự bổ sung giá trị trên hàng công của đội Olympic lần này.

Hà Đức Chinh và Trần Minh Vương đều có phong độ tốt tại V.League thời gian qua. Đức Chinh đã ghi 9 bàn ở CLB Đà Nẵng, trong khi Minh Vương dù chơi tiền vệ nhưng có 6 pha lập công cho HAGL.

Trung vệ Đình Trọng của CLB Hà Nội có thể tập trở lại. Hậu vệ này xuất hiện với băng trắng ở đùi phải và có thể tập luyện bình thường như các đồng đội.

Tiền vệ Hồng Duy không may mắn. Chấn thương của Hồng Duy được chẩn đoán sẽ mất gần 2 tháng phục hồi, và anh không thể tham dự ASIAD cùng đồng đội. Tuy nhiên, Hồng Duy vẫn góp mặt cùng U23 Việt Nam và tập hồi phục cùng Phạm Xuân Mạnh.

Sau 30 phút tác nghiệp, các phóng viên được yêu cầu rời sân để thầy trò HLV Park Hang-seo tập kín. U23 Việt Nam sẽ có thêm buổi tập vào ngày mai 2/8 trước khi có trận ra quân tại giải U23 quốc tế sau đó 1 ngày.

Trước khi sang Indonesia dự ASIAD 2018, U23 Việt Nam sẽ đá giải giao hữu tại Mỹ Đình. Ảnh: Minh Phúc.

U23 Việt Nam vô địch giao hữu rồi chấn thương thì đá ASIAD thế nào? HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ đặt điểm rơi ở ASIAD 18 bất chấp kết quả những trận đấu giao hữu sắp tới tại giải U23 quốc tế ở Hà Nội.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-co-dong-xuat-hien-o-buoi-tap-cua-u23-viet-nam-post865262.html