Cảnh sát cứu bé gái trèo ra ban công tầng 15 định tự tử

Bé gái 11 tuổi trèo ra ban công tầng 15 một tòa chung cư với ý định nhảy xuống tự tử nhưng may mắn các chiến sĩ Cảnh sát đã ngăn cản và giải cứu cháu an toàn.

Khoảng 15h20 chiều 21/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của người dân về vụ việc một bé gái có biểu hiện bất ổn, ngồi trên ban công tầng 15 chung cư B15 (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) và có ý định nhảy xuống đất.

Cảnh sát chăng đệm hơi dưới sân chung cư.

Cảnh sát chăng đệm hơi dưới sân chung cư.

Trước tình hình khẩn cấp, đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe thang cùng nhiều CBCS đến hiện trường.

Ngay khi đến hiện trường, lực lượng CNCH triển khai bơm đệm hơi dưới sân chung cư đề phòng bé gái nhảy xuống, đồng thời một tổ khác phối hợp với Công an phường tiếp cận bé gái động viên tinh thần, thuyết phục cháu bình tĩnh.

Bé gái được các chiến sĩ Cảnh sát đưa vào nơi an toàn.

Khoảng hơn 16h cùng ngày, lực lượng CNCH đã thành công đưa được bé gái khỏi vị trí nguy hiểm ở ban công tầng 15 và bàn giao cho Công an phường Đại Kim chăm sóc, ổn định tinh thần cho bé trước khi đưa về gia đình.

Qua xác minh ban đầu, bé gái được xác định tên là P.L.B.P. (SN 2012; sống tại chung cư B15).

B.Châu - Q.Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/canh-sat-cuu-be-gai-treo-ra-ban-cong-tang-15-dinh-tu-tu--i684245/