Cảnh sát Đức bắt giữ nghi phạm vụ xả súng, Thủ tướng Israel lên án chủ nghĩa bài Do Thái

Tối 9/10 (theo giờ địa phương), cảnh sát cho biết đã bắt giữ được đối tượng tình nghi gây ra vụ xả súng đẫm máu chiều cùng ngày tại thành phố Halle, miền Đông nước Đức, khiến hai người chết và hai người khác bị thương.

Cảnh sát Đức phong tỏa hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên hãng tin AFP, cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắt và hiện đối tượng này đang được "điều trị" do bị thương. Trước đó, một số hãng truyền thông Đức đưa tin thủ phạm là một công dân Đức, 27 tuổi và tên này hành động một mình.

Trước khi thực hiện vụ xả súng, đối tượng này đã tự ghi hình phát trực tiếp trên trang chia sẻ video trực tuyến chuyên về game Twitch trong suốt 35 phút khi đang ngồi trong xe ô tô và có những câu nói mang tư tưởng bài Do Thái. Video này đã có 2.200 người xem được 30 phút trước khi bị gỡ bỏ.

Theo đại diện Twitch, tài khoản này đã được tạo ra từ 2 tháng trước vụ việc, và từng được sử dụng để cố truyền trực tiếp 1 lần. Twitch sẽ hợp tác với cơ quan pháp luật để chống lại những hành xử mang tính hận thù này.

Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Ngoại trưởng Đức Heilko Maas cho biết, Chính phủ Đức lên án mạnh mẽ hành động tấn công này, đồng thời kêu gọi cần có các biện pháp cứng rắn hơn để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Đức. Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cũng đã nhận định đây là một hành động tội ác nhằm vào người Do Thái.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham dự lễ cầu nguyện các nạn nhân trong vụ xả súng, kêu gọi đoàn kết với cộng đồng người Do Thái.

Trong khi đó, Văn phòng công tố liên bang cũng khẳng định có đủ dấu hiệu cho thấy vụ việc này mang động cơ cực đoan cánh hữu. Trước tình hình trên, nhiều chính trị gia cũng đã lên tiếng yêu cầu cảnh sát tăng cường lực lượng và các biện pháp an ninh tại những khu vực tập trung đông người Do Thái ở Thủ đô Berlin.

Được biết, chủ nghĩa bài Do Thái vẫn đang là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Đức. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, phát xít Đức đã gây ra cuộc thảm sát giết hại 6 triệu người Do Thái. Các số liệu thống kê cho thấy hiện có khoảng 200.000 người Do Thái đang sinh sống và làm việc tại Đức.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahusau đã lên án vụ xả súng trên Twitter: "Vụ tấn công khủng bố vào cộng đồng (người Do Thái) tại Halle ở Đức vào ngày lễ Yom Kippur là một biểu hiện mới của sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái tại châu Âu".

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi chính quyền Đức tiếp tục hành động mạnh mẽ nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin trong tuyên bố của mình cũng cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái "không chỉ là vấn đề của riêng người Do Thái mà còn là mối đe dọa hủy hoại tất cả chúng ta".

QT

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-sat-duc-bat-giu-nghi-pham-vu-xa-sung-thu-tuong-israel-len-an-chu-nghia-bai-do-thai-102457.html