Cảnh sát Đức đào xới vườn để điều tra vụ bé gái mất tích 13 năm trước

Từ ngày 27 đến 29/7, cảnh sát Đức đã tiến hành đào xới một khu vườn ở ngoại ô thành phố Hanover, bang Niedersachsen, để tìm bằng chứng cho cuộc điều tra về vụ mất tích của cô bé người Anh Madeleine McCann từ năm 2007.

Phát ngôn viên của công tố viên nhà nước ở Braunschweig, bang Niedersachsen, xác nhận rằng cuộc tìm kiếm là một phần cuộc điều tra vụ mất tích của bé Madeleine McCann (3 tuổi) ở Bồ Đào Nha năm 2007. "Hoạt động này có liên quan đến việc điều tra vụ giết người của nghi phạm 43 tuổi", người phát ngôn nói với truyền thông Đức.

Văn phòng công tố Braunschweig tuyên bố họ có bằng chứng cụ thể rằng ông Christian Brückner (quốc tịch Đức) có liên quan đến vụ mất tích của cháu bé. Brückner sống ở Praia da Luz (Bồ Đào Nha) khi Madeleine ở trong thị trấn Algarve gần đó cùng gia đình. Họ cũng nói bé gái người Anh có thể đã chết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cảnh sát Đức lục soát khu vườn ở Hanover để điều tra vụ bé gái Madeleine McCann mất tích năm 2007

Cảnh sát Đức lục soát khu vườn ở Hanover để điều tra vụ bé gái Madeleine McCann mất tích năm 2007

Một người dân Hanover cho biết có tới 100 sĩ quan ở khu vườn. Các nhân viên pháp y mặc đồ trắng và chó nghiệp vụ đánh hơi cũng có mặt tại hiện trường. Khu vườn nằm ở vùng nông thôn giữa Hanover Ahlem và Seelze-Letter. Địa điểm này cách Braunschweig, nơi ông Christian Brückner đăng ký cư trú lần cuối, 64 km. Gần khu vườn là một ngôi nhà nhỏ và nhà kho mà cảnh sát cho là nơi Brückner từng sinh sống.

Đầu tháng 7, cảnh sát và thợ lặn Bồ Đào Nha đã tìm kiếm 3 giếng nước tại khu vực Vila do Bispo ở Algarve. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng gì.

Ông Christian Brückner, người đang thụ án tù tại thành phố Kiel của Đức vì buôn bán ma túy, đã trở thành nghi phạm chính trong vụ mất tích. Ông Brückner đã sống vài năm ở Algarve. Người này có 2 tiền án về tội quan hệ tình dục với bé gái, trong đó có tội hiếp dâm cũng như các tiền án khác về tội trộm cắp và lừa đảo.

Nghi phạm Christian Brückner

Đã 13 năm trôi qua nhưng cơ quan chức năng vẫn nỗ lực tìm bé gái Madeleine McCann. Cuộc điều tra tìm kiếm tung tích bé gái Madeleine McCann được tờ báo Anh Daily Telegraph nhận định là "vụ tìm kiếm người mất tích được viết về nhiều nhất, tốn kém nhất trong lịch sử hiện đại.

Madeleine mất tích tối 3/5/2007 khi bố mẹ em là Gerry và Kate McCann, đến từ miền Trung nước Anh, rời khỏi căn hộ thuộc khu resort nghỉ dưỡng Ocean Club, Praia da Luz (Bồ Đào Nha) đến nhà hàng cách đó 55m để ăn tối với bạn bè. Trong thời gian đó, cả hai vẫn kiểm tra tình hình của 3 đứa con thông qua hình ảnh thu được từ camera an ninh. Tuy nhiên, đến khoảng 21h30, họ không con gái lớn Madeleine đâu. Ngay sau đó, họ gọi điện báo cảnh sát và mở ra một trong những vụ án phức tạp nhất lịch sử hình sự.

Theo các nhà điều tra, Brückner được cho là đã theo dõi gia đình của cô bé này trong 4 ngày trước khi em mất tích. Trong lời khai của một trong số các nhân chứng nói với cảnh sát rằng đã nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng với gương mặt có sẹo xuất hiện gần khu vực mà gia đình bé Madeleine thuê để nghỉ dưỡng khoảng 4 lần.

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy Brückner là vào ngày 30/4/2007, 2 ngày sau khi gia đình của bé Madeleine đến khu nghỉ dưỡng Ocean Club. Ngày 2/5/2007, tên này được nhìn thấy có những hành vi khá kỳ lạ ngay tại khu vực lễ tân và không rõ lý do hắn đến đây là gì. Khoảng một giờ sau, một nhân chứng người Anh đã nhìn thấy người đàn ông tóc vàng kia đi vào một tiệm internet, cách khu căn hộ của gia đình bé Madeleine khoảng 5 phút đi bộ.

Ông bà Gerry và Kate McCann cùng bức ảnh con gái Madeleine McCann mất tích 13 năm trước

Thời điểm xảy ra vụ mất tích, Brückner đã thực hiện nhiều vụ trộm ở khu nghỉ dưỡng và sống ở một căn nhà nhỏ tồi tàn gần đó. Ngoài ra, Brückner còn có đến 17 tội danh hình sự bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em và sử dụng thuốc cấm.

Hiện cảnh sát Đức và Anh vẫn đang nỗ lực phá giải vụ mất tích bí ẩn này. Từ năm 2013, các nhà điều tra cho rằng Brückner là nghi phạm nhưng họ không có đủ bằng chứng buộc tội ông ta.

Brückner bị bắt ở Milan (Italy) cuối năm 2018 sau khi bị truy nã vì vụ cưỡng hiếp một du khách 72 tuổi người Mỹ ở Praia da Luz. Tên này sau đó bị đưa về Đức và bị kết án 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp hồi tháng 12/2019 nhưng đang kháng án. Một tháng trước đó, y bị kết tội bán ma túy tại khu nghỉ mát Sylt tại Đức và lãnh án 21 tháng tù.

Tháng 6/2020, cảnh sát Anh và Đức đã công bố một số thông tin liên quan đến Christian Brückner như hình ảnh 2 chiếc xe mà tên này đã sử dụng vào thời điểm bé Madeleine mất tích. Cơ quan chức năng Đức kêu gọi mọi người lên tiếng nếu như có thông tin về vị trí của nghi phạm trong khoảng thời gian 21h10 đến 22h tối 3/5/2007.

Nhu Thụy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/canh-sat-duc-dao-xoi-vuon-de-dieu-tra-vu-be-gai-mat-tich-13-nam-truoc-2020072913293926.htm