Cảnh sát Đức tăng cường tuần tra kiểm soát

Cảnh sát Đức vừa thả 6 người đàn ông bị bắt hôm 8-4 do lo ngại xảy ra một vụ tấn công khủng bố nhằm vào giải chạy bán marathon tổ chức tại thủ đô Berlin. Ngày 9-4, nữ phát ngôn của Sở Cảnh sát Berlin Patricia Braemer cho biết, cảnh sát đã trả tự do cho 6 người kể trên.

Và vụ phóng thích diễn ra sau khi cảnh sát lục soát nơi ở và phương tiện đi lại của 6 đối tượng kể trên tại một số khu vực thuộc quận Charlottenburg-Wilmersdorf và Neukoln ở thủ đô Berlin, nhưng không tìm thấy bất kỳ vũ khí, vật liệu nổ hay bằng chứng nào khác.

Trước đó (8-4), cảnh sát đã bắt 6 đối tượng ở độ tuổi từ 18-21, sau khi nhận được các nguồn tin thông báo về khả năng xảy ra một âm mưu tấn công nhằm vào giải chạy bán marathon. Theo giới truyền thông Đức, những đối tượng bị bắt kể trên có liên quan tới Anis Amri, nghi phạm 24 tuổi người Tunisia, kẻ đã lái chiếc xe tải lao vào chợ Giáng sinh Breischeiplatz ở Berlin hôm 19-12-2016 khiến 12 người chết và hơn 50 người bị thương. Và 1 trong những đối tượng này bị tình nghi âm mưu tấn công bằng dao nhằm vào khán giả và các vận động viên tham gia giải Berlin Half Marathon.

Cảnh sát Đức bảo vệ giải chạy bán marathon ở Berlin.

Tờ Die Welt đưa tin, nghi phạm chính đã lên kế hoạch tấn công khán giả bằng dao và khi đột kích căn hộ của tên này ở Tây Berlin, cảnh sát đã tìm thấy 2 con dao sắc nhọn. Theo tờ Die Welt, nghi phạm chính kể trên muốn trả thù cho cái chết của Anis Amri, kẻ đã cam kết trung thành với IS. Vẫn theo tờ Die Welt, tên này bị bắt hôm 8-4 không phải "mối đe dọa lớn" bởi các cơ quan chức năng đã theo dõi hắn một thời gian.

Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer đã hoan nghênh chiến dịch bắt giữ hôm 8-4 của cảnh sát Berlin và coi đây là biện pháp phòng ngừa thận trọng bởi Đức từng phải hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gây nhiều thương vong. "Cảm ơn nhân viên an ninh và cảnh sát đã đảm bảo giải không có bất kỳ sự cố và là một sự kiện thể thao hòa bình", Thị trưởng Berlin Michael Müller đã viết như vậy trên Twitter.

Theo người phát ngôn của tổ chức SCC Events, giải Berlin Half Marathon năm nay thu hút hơn 30.000 người tham gia, và mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ trong suốt cuộc đua. Chính quyền Berlin đã tăng cường các biện pháp an ninh cho giải Berlin Half Marathon sau vụ lao xe tấn công nhà hàng ở thành phố Munster, khiến 2 người chết và 20 người bị thương hôm 7-4.

Ngày 8-4, cảnh sát cho biết họ không thấy có dấu hiệu động cơ cực đoan hay chính trị liên quan tới vụ đâm xe ở thành phố Munster thuộc bang Nordrhein-Westfalen ở phía Tây nước Đức. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, người đứng đầu cảnh sát thành phố Munster Hajo Kuhlisch khẳng định, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có động cơ chính trị trong vụ đâm xe.

Ông Hajo Kuhlisch cho biết, cảnh sát đang tập trung hướng điều tra vào tình trạng sức khỏe tâm thần của hung thủ Jens R, 48 tuổi, bởi tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng này ngày càng trầm trọng kể từ năm 2015.

Sau khi lao xe vào đám đông trên quảng trường ở khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố Munster, khiến 2 người chết và 20 người bị thương (6 người bị thương nặng), hung thủ đã tự sát bằng súng. Theo hãng NBC, hung thủ được cho từng tự tử bất thành và được đưa vào bệnh viện chữa trị bệnh tâm thần vào giai đoạn 2014-2016.

"Tôi rất tức giận - thật hèn nhát khi làm một việc như thế này", Thủ tướng Angela Merkel nói với kênh truyền hình N24 của Đức, đồng thời tuyên bố "bị rúng động sâu sắc" bởi vụ việc này. Bà Angela Merkel đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng phải tích cực trợ giúp các nạn nhân và gia đình họ, cũng như điều tra rốt ráo vụ tấn công tự sát hôm 7-4.

Theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, thủ phạm là Jens R, sống cách hiện trường khoảng 2km và tên này từng tiếp xúc với các phần tử cực hữu. Theo người phát ngôn cảnh sát địa phương Andreas Bode, nghi phạm đã tự sát sau khi lao xe vào các thực khách đang ngồi ngoài hiên quán bar Grosser Kiepenkerl chiều 7-4. Cảnh sát đề nghị người dân không suy diễn, đồn đoán, và tránh xa hiện trường để tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer vừa đưa ra tuyên bố gây sốc khi khẳng định, Đức cần đẩy mạnh hoạt động kiểm soát đường biên giới. Bởi Liên minh châu Âu (EU) muốn biện pháp thắt chặt này được nới lỏng. "Không chỉ dừng lại ở việc thường trực bố trí lính gác ở nhiều chốt biên phòng Đức. Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận liệu điều đó có cần thay đổi hay không", ông Horst Seehofer nhấn mạnh và còn kêu gọi ngừng Hiệp ước Schengen về việc cho phép đi lại tự do trong khối. Và việc tái áp dụng kiểm soát đường biên giới là một đặc quyền của các nước thành viên EU.

Trọng Hậu

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/canh-sat-duc-tang-cuong-tuan-tra-kiem-soat-487117/