Cảnh sát dùng kìm thủy lực giải cứu hai vợ chồng mắc kẹt trong đám cháy

Căn nhà có 2 lớp cửa cháy lớn, bên trong có hai vợ chồng mắc kẹt kêu cứu. Cảnh sát phải dùng kìm thủy lực phá cửa giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) thuộc Công an TP.HCM cho biết, vào khoảng 18h30 tối 25/9, tại căn nhà số 324 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy phòng khách căn nhà rồi lan rộng, bén sang chiếc xe máy.

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, PC07 lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, CA TP Thủ Đức xuất 3 xe cùng 18 cảnh sát đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân.

Thời điểm cảnh sát có mặt, căn nhà có 2 lớp cửa gồm cửa cuốn và cửa kính rất kiên cố. Bên trong căn nhà lửa khói bùng nghi ngút khiến hai vợ chồng bị mắc kẹt, cầu cứu.

Cảnh sát phải dùng kìm thủy lực phá cửa, tiếp cận để đưa hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Xe máy bị thiêu rụi

Hai vợ chồng mắc kẹt trong đám cháy lớn được cảnh sát giải cứu

Đám cháy sau đó được không chế. Hai người được lực lượng chữa cháy cứu là anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1986).

Tại hiện trường, phòng khách căn nhà bị hư hại nặng. Một chiếc xe máy bị lửa thiêu cháy trơ khung.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/canh-sat-dung-kim-thuy-luc-giai-cuu-hai-vo-chong-mac-ket-trong-dam-chay-778052.html