Cảnh sát đường thủy mật phục bắt 2 tàu 'cát tặc' trên sông Hồng

Cảnh sát đường thủy đã mật phục, bắt quả tang hai phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Video: Cảnh sát đường thủy bắt 2 tàu 'cát tặc' trên sông Hồng

Ngày 24-11, Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết Tổ công tác của Thủy đoàn 1 vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên bắt quả tang hai phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Cảnh sát thu giữ hơn 400m3 cát. Ảnh: CA

Cụ thể, tổ công tác mật phục vào tối 23-11 tại Km134 bờ phải sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa huyện Phú Xuyên, Hà Nội với huyện Khoái Châu, Hưng Yên.

Đến khoảng 21 giờ 52 cùng ngày, cảnh sát đường thủy bắt quả tang phương tiện tàu thủy không có số đăng ký đang sử dụng hệ thống máy và ống hút trên tàu để hút cát và nước từ lòng sông Hồng và bơm lên khoang chứa của phương tiện tàu thủy có số đăng ký PT-2679.

Thời điểm kiểm tra, trên tàu không số đăng ký có: ông TXT, PCL, DVT, ĐVT và NDS. Những người này không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện. Trên tàu PT-2679 có ông DVT, VHL và ĐVB.

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã hút lên khoang chứa của tàu PT-2679 khoảng 400 m3.

Ông TXT khai nhận tất cả làm theo chỉ đạo của người đàn ông tên Tâm (không rõ địa chỉ) đưa tàu về khu vực trên để hút cát và bơm sang mạn cho phương tiện khác.

Trong khi đó các đối tượng trên tàu PT-2679 được một người tên Vận liên hệ để lấy cát và chở đi nơi khác. Khi đang “ăn hàng” thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-sat-duong-thuy-mat-phuc-bat-2-tau-cat-tac-tren-song-hong-post763275.html