Cảnh sát giải cứu công nhân bị gãy xương đùi kẹt trên mái nhà

Trong lúc sơn sửa căn nhà ba tầng, ông Quý bị trượt chân té xuống mái nhà bên cạnh, gãy xương đùi và được cảnh sát ứng cứu.

Cảnh sát leo lên mái nhà, ứng cứu nạn nhân.

Cảnh sát leo lên mái nhà, ứng cứu nạn nhân.

Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM vừa giải cứu một công nhân bị té trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, khi đang sửa nhà vào sáng nay, 8/10.

Trước đó, ông Đỗ Văn Quý (53 tuổi) được thuê sơn sửa một căn nhà 3 tầng ở huyện Bình Chánh. Trong lúc sơn sửa nhà, ông Quý bị trượt chân té xuống mái nhà, bị kẹt chân và gãy xương đùi, chấn thương đầu mặt không thể cử động.

Nhận tin báo, Phòng PC07 đã huy động lực lượng có mặt phối hợp với các đơn vị y tế leo lên mái nhà tiếp cận, cứu nạn nhân.

Sau 5 phút, nạn nhân đã được đưa xuống, được các bác sĩ sơ cấp cứu tại chỗ và đưa đến bệnh viện.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/canh-sat-giai-cuu-cong-nhan-bi-gay-xuong-dui-ket-tren-mai-nha-d481880.html