Cảnh sát giao thông bị hai người đàn ông đánh khi đang bắn tốc độ

Từ tối 24/2, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một nam thanh niên cầm nón bảo hiểm đánh một người được cho là Cảnh sát giao thông (CSGT) đang hóa trang bắn tốc độ ở khu vực Trung tâm hành chính H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai).

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24/2 trước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 24/2 trước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ.

Chiều 25/2, Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết, thông tin trên là đúng sự thật. Theo đó người cầm nón bảo hiểm đánh là Lê Hoàng Nhớ (30 tuổi, ngụ quận 12. TP HCM). Hai người bị đánh là chiến sĩ thuộc Công an H.Cẩm Mỹ, gồm thiếu úy Nguyễn Quang Tuân (đội CSGT) và một chiến sĩ trật tự.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 24/2, Lê Hoàng Nhớ điều khiển xe máy lưu thông trên hương lộ 10 theo hướng từ quốc lộ 56 đi quốc lộ 51, khi chạy qua đoạn đường thuộc Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ thì bị lực lượng CSGT huyện Cẩm Mỹ thổi phạt vì chạy quá tốc độ 80/50, do không có đầy đủ giấy tờ nên đã bị giam xe.

Sau đó, Nhớ gọi điện cho chú là Lê Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xuống đón về. Trên đường đi về, Nhớ thấy hai chiến sĩ Công an huyện Cẩm Mỹ đang hóa trang bắn tốc độ trên đường nên đã xuống xe cầm nón bảo hiểm lao vào đánh. Lê Anh Tuấn cũng tham gia đánh theo.

Hai chiến sĩ trên đã bỏ chạy và báo cho lực lượng đến hỗ trợ, đưa hai chú cháu về trụ sở làm việc, lấy lời khai rồi cho về.

Vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Mỹ điều tra làm rõ.

Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/canh-sat-giao-thong-bi-hai-nguoi-dan-ong-danh-khi-dang-ban-toc-do-440320.html