Cảnh sát giao thông cứu người phụ nữ bị tai nạn cắm đầu xuống mương nước

Khi đang đi tuần tra, tổ cảnh sát giao thông đã phát hiện một người phụ nữ đi xe đạp điện bị tai nạn giao thông.

4 chiến sỹ cảnh sát giao thông cứu kịp thời người phụ nữ bị tai nạn. Ảnh: NDCC

Ngày 9.4, Trung tá Nguyễn Thanh Hồng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.46 (PC67 Công an Nghệ An) cho biết, 4 chiến sĩ của đội vừa cứu kịp thời một người phụ nữ bị tai nạn giao thông.

Theo đó, vào khoảng 9h15 ngày 8.4, tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra lưu động đảm bảo TTATGT trên tuyến QL 46B do đội quản lý gồm: Đại úy Phan Quốc Hưng (tổ trưởng), thượng úy Trần Nam Hà, đại úy Trịnh Văn Thanh và trung úy Võ Anh Hào.

Khi đi đến ngã ba xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tổ công tác thấy 1 người phụ nữ đi xe đạp điện, bị tai nạn, lao xuống mương nước, toàn người bị xe đạp điện đè lên không cử động được.

4 chiến sĩ đã nhanh chóng xuống mương nước, để cứu người phụ nữ. Khi đưa lên bờ, nạn nhân đã lịm đi vì yếu, tổ công tác đã sơ cứu để hồi phục sức khỏe cho nạn nhân.

Nạn nhân sau đó đã được người nhà, đến đưa về cơ sở y tế để điều trị.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/canh-sat-giao-thong-cuu-nguoi-phu-nu-bi-tai-nan-cam-dau-xuong-muong-nuoc-600240.ldo