Cảnh sát giao thông Đắk Nông phát nước uống, bánh mì cho người dân trở lại sau Tết

Kết thúc kỳ nghỉ Tết âm lịch, hàng nghìn người dân ở các tỉnh Tây Nguyên đang ồ ạt chạy xe máy vào các tỉnh phía Nam sinh sống và làm việc. Trên chặng đường hàng trăm cây số, bà con thêm ấm lòng khi được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ miễn phí nước uống, khăn lạnh, bánh mì.

Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ngày hôm nay lưu lượng xe tăng đột biến, hàng đoàn dài xe máy nối đuôi nhau tiến về các tỉnh phía Nam. Rất nhiều trong số đó là các các cặp vợ chồng trẻ chở theo con nhỏ trở về các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh...để mưu sinh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Nông phát nước miễn phí cho người đi đường.

Trên chiếc xe máy, anh Nguyễn Thanh Nghiêm, nhà ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk chở vợ và con trai trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Anh Nghiêm xúc động khi được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông phát miễn phí nước uống, khăn lạnh và nhắc nhở đi lại an toàn.

“Nghỉ Tết xong thì hôm nay em vào Sài Gòn làm việc lại. Rất là ý nghĩa là hôm nay Cảnh sát giao thông hướng dẫn đi lại rồi phát nước cho bà con, em cũng cảm ơn các đồng chí Cảnh sát giao thông Đắk Nông, Đắk Lắk rất nhiều”, anh Nghiêm nói.

Chương trình này đã diễn ra từ những ngày trước Tết và được khởi động lại từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 1, với mong muốn giúp bà con đi lại bình an.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, phát nước, bánh mì, khoai lang miễn phí là một trong những hoạt động của đơn vị khi triển khai chương trình đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp Tết Quý Mão năm 2023. Chương trình này đã diễn ra từ những ngày trước Tết và được khởi động lại từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 1, với mong muốn giúp bà con đi lại bình an.

“Tuyến đường người dân lưu thông từ các tỉnh Tây Nguyên về miền Nam để làm ăn, sinh sống thì tuyến đường dài. Thông thường bà con đi sớm, đến địa bàn tỉnh thì có nhiều trường hợp buồn ngủ, do đó đây cũng là biện pháp để nhắc nhở cho người tham gia giao thông ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe và nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, đảm bảo tốc độ trong quá trình lưu thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung", Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm cho biết.

Hàng nghìn người từ Tây Nguyên trở lại các tỉnh phía Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Với lượng xe lưu thông tăng đột biến, nhiều người dân sinh sống ở ven Quốc lộ 14 cũng hăng hái hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông phát nước uống, bánh mì cho người đi đường.

Tham gia hoạt động này, Chị Lương Thị Dung, ở thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil vui vẻ: “Chương trình này rất hữu ích cho những người đi làm ăn xa. trước đây em cũng từng đi như thế này, nên cảm thấy có tấm lòng như thế này là rất vui, những anh chiến sĩ đã tạo điều kiện cho người dân đi làm. Cũng chúc cho người dân mình cố gắng đi từ từ để an toàn là chính”./.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/canh-sat-giao-thong-dak-nong-phat-nuoc-uong-banh-mi-cho-nguoi-dan-tro-lai-sau-tet-post998349.vov