Cảnh sát giao thông giải cứu bé gái nghi bị kẻ xấu dụ dỗ

Kiểm tra xe khách Bắc - Nam, công an phát hiện một cháu bé 13 tuổi đi trên xe nhưng không có người thân nên gặng hỏi, kịp thời ngăn chặn bị kẻ xấu dụ dỗ vào miền Nam.

Tối 5/2, Trạm CSGT Đức Phổ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã kịp thời ngăn chặn và chăm sóc một bé gái nghi bị kẻ xấu dụ dỗ.

Cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Đức Phổ kịp thời ngăn chặn và giữ cháu bé nghi bị kẻ xấu dụ dỗ.

Trước đó, vào trưa cùng ngày (5/2), Trạm CSGT Đức Phổ nhận tin báo Công an phường Thủy Lương, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cháu H.M.K, 13 tuổi, trú xã Thủy Lương, TX Hương Thủy, nghi bị người lạ dụ dỗ lên xe khách để vào các tỉnh thành phía Nam.

Quá trình kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự ATGT trên QL1, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai nhiều chốt đón chặn. Đến gần 20h cùng ngày, tại Km 1101+400 thuộc địa phận xã Phổ Cường, TX Đức Phổ, tổ công tác dừng xe khách BKS 51B-310.19 lưu thông hướng Bắc - Nam, kiểm tra trên xe có bé gái đúng tên tuổi, đặc điểm nhận dạng như tin báo nên tạm giữ cháu bé và chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần.

Bước đầu qua làm việc, cháu H.M.K, khai quen 1 người ở TP.HCM thông qua Facebook, từ đó hai người mến nhau và đối tượng kia chủ động chuyển tiền để cháu H.M.K mua vé xe vào TP.HCM chơi.

Hiện, cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Đức Phổ phối hợp với công an địa phương lập biên bản và bàn giao cháu bé cho gia đình đưa về nhà.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/canh-sat-giao-thong-giai-cuu-be-gai-nghi-bi-ke-xau-du-do-192240205230421543.htm