Cảnh sát giao thông Hà Nội nâng cao kỹ năng, văn hóa ứng xử

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là quán triệt đến toàn lực lượng việc chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác, văn hóa ứng xử trong tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân, đồng thời tập huấn một số nội dung công tác nghiệp vụ của Cảnh sát giao thông.

CSGT Hà Nội thực hiện nhiều việc tốt, và được người dân ghi nhận

CSGT Hà Nội thực hiện nhiều việc tốt, và được người dân ghi nhận

Thượng tá Dương Đức Hải – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông chia sẻ, thông qua việc tổ chức hội nghị, chỉ huy đơn vị tuyên truyền, giáo dục đến toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về thành tựu qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân; qua đó giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó là việc nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử và trình độ nghiệp vụ công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ khi thực thi nhiệm vụ, nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Cũng tại hội nghị, chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông đã quán triệt tình hình sai phạm và các biện pháp phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ; trong đó nhấn mạnh việc cán bộ chiến sĩ không được nghe, sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác không do ngành trang cấp, chỉ sử dụng bộ đàm do ngành trang cấp để thông tin liên lạc trong khi làm nhiệm vụ…

H.P

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/canh-sat-giao-thong-ha-noi-nang-cao-ky-nang-van-hoa-ung-xu/812232.antd