Cảnh sát giao thông hỗ trợ, việc đăng kiểm xe cơ giới 'suôn sẻ' hơn

Ngày 13-3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, sau 3 ngày (từ ngày 11-3 đến nay), 30 cán bộ được tăng cường cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để bổ sung nhân lực cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, đến nay, công tác đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội đã trở lại bình thường. Ngoài hỗ trợ công tác chuyên môn, Cảnh sát giao thông còn tổ chức phân luồng khoa học không để diễn ra cảnh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.

Trước đó, trong đêm 10-3, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông đã khảo sát các cơ sở đăng kiểm dân sự và các cơ sở đăng kiểm của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân để sẵn sàng tăng cường, chi viện về người và hạ tầng, nhằm giải quyết tồn đọng trong công tác đăng kiểm, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong tình hình hiện nay. Kết thúc buổi tập huấn vào ngày 11-3, 30 cán bộ, chiến sĩ về các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội; 20 cán bộ, chiến sĩ về các trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng các đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm định xe cho người dân.

Cảnh sát giao thông phân luồng để phương tiện đăng kiểm thuận lợi.

Cảnh sát giao thông phân luồng để phương tiện đăng kiểm thuận lợi.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trên tinh thần "đâu dân cần, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông", lực lượng Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đợi chờ để đăng kiểm. Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, chứ không làm thay Bộ Giao thông Vận tải trong công tác đăng kiểm. Nhiệm vụ trước mắt là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân.

“Lực lượng Cảnh sát giao thông đã được tập huấn, cấp thẻ đăng kiểm viên tập trung vào các hạng mục phù hợp trong 37 hạng mục đăng kiểm. Khi tăng cường về các trung tâm, các chiến sĩ mặc trang phục Cảnh sát giao thông, thực hiện nhiệm vụ ở từng vị trí, công đoạn cụ thể, bảo đảm dây chuyền khép kín, không sách nhiễu, phiền hà người dân”, Thượng tá Phạm Quang Huy nói.

Ghi nhận, trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, ngoài hỗ trợ công tác chuyên môn, còn tổ chức phân luồng khoa học, không để diễn ra cảnh ùn tắc tại các trung tâm, hạn chế gây phiền hà cho người dân.

Tại Hà Nội, Trung tâm Đăng kiểm 29-03S số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm được bổ sung 4 chiến sĩ Cảnh sát giao thông tăng cường làm nhiệm vụ. Trong quy trình đăng kiểm các phương tiện dân sự, có 5 công đoạn chính gồm: Nhận dạng xe; kiểm tra đèn; kiểm tra trượt ngang và phanh; kiểm tra gầm; kiểm tra khí thải. Lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách hai khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đăng kiểm viên làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Hùng Thế Huy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ sáng 11-3, đã có mặt tại Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ.

"Toàn bộ chiến sĩ tăng cường đều có thẻ kiểm định viên, sẵn sàng tâm thế xa gia đình, người thân, hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân, nhanh chóng thoát ùn ứ trong kiểm định, đáp ứng nhu cầu chính đáng của mọi người dân", Thiếu tá Hùng Thế Huy chia sẻ.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 29-04V ở huyện Mê Linh, có 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm. Theo phân công, một cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn và phát phiếu hẹn cho người dân bên ngoài cổng. Một cán bộ đảm nhiệm công đoạn kiểm tra nhận dạng tổng quát và kiểm tra phần trên của phương tiện. Cán bộ còn lại hỗ trợ công đoạn kiểm tra trượt ngang, bánh xe dẫn hướng.

Thiếu tá Hùng Thế Huy, Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên tăng cường làm nhiệm vụ.

Tương tự, trong ngày mở cửa trở lại đầu tiên vào sáng nay (13-3), tại Trung tâm Đăng kiểm 29-04V đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, và Trung tâm Đăng kiểm 29-03V số 2 đường Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, không còn tái diễn cảnh ùn tắc, ô tô xếp hàng dài. Hiện tại, mỗi trung tâm có thêm 2 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông hỗ trợ cùng 3 đăng kiểm viên, công việc đăng kiểm khá thuận lợi khi Cảnh sát giao thông có thể tiếp nhận toàn bộ các khâu trong dây chuyền.

Ông Trần Quốc Hoan, phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 29-03V cho biết, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, trật tự, an toàn giao thông quanh khu vực được bảo đảm.

Còn ông Nguyễn Đình Long (sinh năm 1962, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ông hành nghề lái xe đến nay 42 năm, nhưng chưa bao giờ thấy việc đi đăng kiểm xe vất vả như thời gian vừa qua. Bản thân ông đã mất 4 ngày đi nhiều trung tâm đăng kiểm tại huyện Hoài Đức (Hà Nội), tỉnh Vĩnh Phúc... nhưng đều không kiểm định được. Khi Trung tâm Đăng kiểm 29-03V mở cửa trở lại, được sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông, việc đăng kiểm đã diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Theo thống kê, vào thời điểm trước khi được bổ sung nhân lực, trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội chỉ duy trì một dây chuyền kiểm định, với công suất 60 xe/ngày. Hiện tại, với sự hỗ trợ của Cảnh sát giao thông, các trung tâm mở thêm dây chuyền, nâng công suất kiểm định lên khoảng 150 xe/ngày. Ghi nhận từ lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm, sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông không chỉ giúp bổ sung nhân lực để các dây chuyền kiểm định vận hành trở lại, mà còn giúp tiết kiệm thời gian cho quá trình kiểm tra phương tiện.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận trong ngày hôm nay, 26 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về đăng kiểm xe của ngành Công an đã được tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ tại Trung tâm đăng kiểm 50-02S.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-02S, đường Tống Văn Trân, quận 11, có 2 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về hỗ trợ đăng kiểm cho trung tâm. Trong thời gian đầu, cảnh sát sẽ phụ trách hai khâu đầu tiên của quy trình đăng kiểm, gồm: Kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy, phù hợp với đặc thù công việc của Cảnh sát giao thông hiện nay.

Đại úy Bùi Thế Trọng, Phòng PC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay: “Chúng tôi được phân công trợ giúp các đăng kiểm viên thực hiện đăng kiểm xe cơ giới, nhằm giảm ùn tắc, kịp thời giải quyết nhu cầu đăng kiểm xe cho người dân và doanh nghiệp”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra bên ngoài xe, số khung, số máy...

Anh Phạm Văn Bảo, ngụ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét: "Cảnh sát giao thông hỗ trợ đăng kiểm trong lúc đăng kiểm viên đang thiếu là việc làm kịp thời, bởi tốc độ đăng kiểm xe ô tô tăng nhanh hơn. Chúng tôi hi vọng sắp hết cảnh phải chờ đợi nhiều ngày để đăng kiểm xe như trước đây".

Còn anh Trần Thanh Lưu, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Tôi chạy xe tải kiếm tiền, nằm trạm ngày nào, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng ngày đó. Nay có thêm Cảnh sát giao thông giúp đăng kiểm, tôi rất mừng vì xe của mình đã được hoàn thành thủ tục, được cấp tem đăng kiểm để lưu hành...".

Các xe xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm.

Theo số liệu của ngành Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 3-2023, có khoảng 45.000 xe ô tô các loại tại thành phố đến hạn đăng kiểm. Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng trợ giúp các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung để đẩy nhanh tốc độ đăng kiểm xe cơ giới.

Chu Dũng - Thanh Tàu - Vân Sơn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1058082/canh-sat-giao-thong-ho-tro-viec-dang-kiem-xe-co-gioi-suon-se-hon