Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào 23h50 (ngày 22.7), tổ công tác số 1 (Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông) đã kịp thời ngăn chặn thành công một thành niên tên Nguyễn Anh V có ý định nhảy cầu Bãi Cháy.

Một trường hợp chọn cầu Bãi Cháy để tự tử vào tháng 6.2012. Ảnh: T.N.D

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, vào khoảng giữa đêm 22.7, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt tại dốc Đèo Bụt khi về đến khu vực giữa cầu Bãi Cháy thì nhìn thấy bên kia cầu hướng Uông Bí - Hạ Long có 3 nam thanh niên đi trên 2 xe môtô, sau đó một người nhảy xuống xe chạy bộ, 2 người còn lại đuổi theo.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, 3 chiến sĩ của đội CSGT nhanh chóng xuống xe, băng qua lan can cầu đuổi theo 3 thanh niên. Đuổi gần tới nơi, CSGT phát hiện thanh niên chạy đầu tiên trèo qua lan can cầu, có ý định nhảy xuống sông từ độ cao 50m để tự tử.

"Lúc đó, 3 chúng tôi cùng 2 thanh niên còn lại và một số người dân đi qua đã hỗ trợ giữ nam thanh niên và tìm cách thuyết phục. Sau khi nam thanh niên bình tĩnh trở lại, chúng tôi đã gọi điện cho lực lương Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn huy động xe cẩu và dây để hỗ trợ cứu người" - đại úy Nguyễn Quang Dũng - người trực tiếp tham gia cứu người kể lại.

Người có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử là Nguyễn Anh V (sinh năm 1991, thường trú tại khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long) đã có gia đình.

Trước đó, vào ngày 1.6.2018, lực lượng của Đội tuần tra kiểm soát số 2 cũng giải cứu thành công một nam thanh niên có biểu hiện nhảy cầu Bãi Cháy tự tử.

T.N.D

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/canh-sat-giao-thong-ngan-chan-kip-thoi-mot-thanh-nien-nhay-cau-bai-chay-tu-tu-620522.ldo