Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi giải cứu bé gái nghi bị người lạ dụ dỗ

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Đức Phổ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa giải cứu bé gái ở tỉnh Thừa Thiên Huế nghi bị người lạ dụ dỗ.

Trước đó, lúc 19h40 tối qua (5/2) tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã dừng một ô tô khách chạy hướng Bắc - Nam kiểm tra và cứu cháu bé, sinh năm 2011 ở phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế nghi bị người lạ dụ dỗ đi vào Nam.

Cháu bé được Cảnh sát giao thông huyện Đức Phổ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu

Sau khi bình tĩnh, bé gái cho biết, có quen một người không rõ họ tên ở Thành phố Hồ Chí Minh trên mạng xã hội Facebook. Hai người mến nhau, người đó chuyển tiền để cháu bé mua vé xe ô tô khách đi vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Sau đó, Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ đã cho cháu bé ăn uống và liên hệ với gia đình, Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế vào Quảng Ngãi đưa cháu bé về nhà

Trước đó, Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo của Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nhờ kiểm tra các phương tiện xe khách chạy hướng Bắc - Nam ngăn chặn một cháu bé ở địa phương nghi bị người lạ dụ dỗ lên xe khách để đi vào Nam.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/canh-sat-giao-thong-quang-ngai-giai-cuu-be-gai-nghi-bi-nguoi-la-du-do-post1075953.vov