Cảnh sát hành hung bé trai tự kỷ gây phẫn nộ

Trong hình ảnh được CCTV ghi lại, sĩ quan cảnh sát Christopher Cruise ở Anh đá vào bụng cậu bé mắc chứng tự kỷ nặng, túm lấy mũ áo và kéo em qua hành lang trước mặt các bạn học khác.

Vụ việc diễn ra vào tháng 1/2020 tại một trường giáo dục đặc biệt ở Liverpool (Anh). Theo hình ảnh được ghi lại bởi CCTV, sĩ quan cảnh sát Christopher Cruise (57 tuổi) đã ra tay hành hung dã man một em nhỏ 10 tuổi trong hành lang trường học. Ảnh: dailymail

Vụ việc diễn ra vào tháng 1/2020 tại một trường giáo dục đặc biệt ở Liverpool (Anh). Theo hình ảnh được ghi lại bởi CCTV, sĩ quan cảnh sát Christopher Cruise (57 tuổi) đã ra tay hành hung dã man một em nhỏ 10 tuổi trong hành lang trường học. Ảnh: dailymail

Trong cảnh quay, sĩ quan cảnh sát hạt Merseyside giơ chân đe dọa đá vào bụng cậu bé, trong khi em cố gắng bò qua cánh cửa. Sau đó, Cruise cúi xuống túm lấy mũ áo của cậu và kéo lê trên sàn qua hành lang ngay trước mặt những học sinh khác của trường. Ảnh: dailymail

Hình ảnh ghi lại vụ cảnh sát hành hung bé trai tự kỷ không khỏi gây sốc, đặc biệt với các bậc phụ huynh đang có con theo học tại ngôi trường. Ảnh: dailymail

Được biết, nạn nhân bị bạo hành trên mắc chứng bệnh tự kỷ nặng. Cơ thể và cân nặng của em kém phát triển hơn nhiều so với những người bạn cùng tuổi, còn nhận thức chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu bé đã bị chấn thương đầu gối và gặp vấn đề về tâm lý sau khi bị sĩ quan cảnh sát đánh đập dã man. Ảnh: dailymail

Trong phiên điều trần trước tòa, các nhân chứng cho biết sau khi vụ việc xảy ra, sĩ quan cảnh sát Christopher Cruise (ảnh) còn đe dọa các học sinh khác cùng lớp với nạn nhân và một giáo viên tại trường để ngăn họ tố cáo hành vi tội ác của hắn. Ảnh: dailymail

Christopher Cruise sau đó đã bị kết tội hành hung trẻ em, nhưng không phải ngồi tù do nghỉ hưu trước khi quá trình điều tra kỷ luật kết thúc. Cruise chỉ bị phạt 800 bảng Anh và bồi thường về kinh tế cho nạn nhân. Ảnh: dailymail

Điều này khiến gia đình nạn nhân không khỏi phẫn nộ: “Cruise nên bị bỏ tù để trả giá cho những gì anh ta đã gây ra. Tòa án đã quá khoan hồng. Chúng tôi thậm chí còn không biết gì về vụ việc cho đến khi Careline gọi cho mẹ”. Ảnh: dailymail

Gia đình cũng cho biết thêm rằng cậu bé quá sợ hãi và không dám nhắc lại vụ việc, vì vậy cho đến hiện tại vẫn chưa rõ điều gì đã dẫn đến vụ hành hung. Ảnh: dailymail

Phát biểu sau phiên điều trần về vụ việc trên, Giám đốc Cheryl Rhodes từ Cục Tiêu chuẩn Nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát hạt Merseyside cho biết: “Hành động của Christopher Cruise là trái ngược với những phẩm chất và tiêu chuẩn của các viên chức bảo vệ trường học. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh các sĩ quan để đảm bảo giữ được niềm tin của công chúng vào lực lượng”. Ảnh: dailymail

Sau vụ việc hành hung trẻ tự kỷ của Christopher Cruise, tất cả các sĩ quan trường học đã trải qua khóa đào tạo bổ sung kết hợp với học viện đào tạo Cảnh sát Merseyside, Công ty Cải tiến Trường học Liverpool và chính quyền địa phương. Ảnh: dailymail

Mời độc giả xem thêm video: Nga giải cứu bé trai sau hai tháng bị bắt cóc (Nguồn video: THĐT)

Mộc Nhiên (theo Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-sat-hanh-hung-be-trai-tu-ky-gay-phan-no-1590467.html