Cảnh sát Hòa Bình tiếp tục truy bắt nghi phạm giết vợ rồi trốn lên núi

Thông tin với PV Infonet, Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, mặc dù đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều chiến sĩ cảnh sát tìm kiếm các quả đồi - nghi là nơi đối tượng lẩn trốn, nhưng đến chiều 25/7, Công an vẫn chưa bắt được đối Bùi Văn Tiến.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Công an Yên Thủy đã huy động nhiều chiến sĩ cảnh sát càn quét, quyết tâm truy tìm khắp khu rừng Thung Lót và nhiều quả đổi trên địa bàn để bắt bằng được đối tượng Bùi Văn Tiến (40 tuổi).

Tiến là nghi phạm giết vợ là chị Phạm Thị Hảo, 36 tuổi, ở xóm Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình.

Khu vực tình nghi đối tượng Tiến đang lẩn trốn. (Ảnh: báo Người đưa tin).

Trung tá Trần Anh Tuấn cho biết, cơ quan công an nghi Tiến trốn vào khu rừng Thung Lót xã Lạc Thịnh, nơi đối tượng đã sống và làm nương gần 20 năm. Đây là khu rừng hiểm trở nhiều hang động, đối tượng lại thông thạo địa hình, vì vậy xác định rất khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Cơ quan Công an huy động lực lượng dày đặc và triển khai nhiều biên pháp để truy bắt đối tượng Tiến.

Tuy nhiên, Trung tá Trần Anh Tuấn cũng chia sẻ: "Biết rằng khó khăn nhưng Công an huyện Yên Thủy vẫn tích cực tìm kiếm. Ngày 25/7, Cơ quan Công an huyện Yên Thủy đã tiếp tục huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ ăn ở trong rừng phục vây bắt đối tượng".

Như Infonet đã đưa tin, vào tối 22/7, đối tượng Bùi Văn Tiến (40 tuổi, ở xã Lạc Thịnh) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị Hảo (36 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, vợ Tiến được phát hiện đã chết trong nhà, còn đối tượng đã rời nhà, đi lên ngọn núi cách hiện trường khoảng 6km.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thủy huy động hơn 100 cảnh sát cùng lực lượng chức năng xã vây ráp khu vực Tiến đang ẩn náu để truy tìm đối tượng.

Sông Yên

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/canh-sat-hoa-binh-tiep-tuc-truy-bat-nghi-pham-giet-vo-roi-tron-len-nui-post307265.info