Cảnh sát học đường - Giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh

Tình trạng bạo lực trong trường học đang làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục ở Pháp, buộc họ phải thúc đẩy chính phủ thông qua những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Một trong những biện pháp được Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đề xuất mới đây là đưa cảnh sát tới làm nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục...

Vấn nạn bạo lực nơi trường học ở Pháp

Theo mạng franceinfo.fr, các vụ bạo lực học đường xảy ra như cơm bữa ở nhiều nơi trên nước Pháp. Mới đây, tại tỉnh Val-de-Marne, một nam học sinh 15 tuổi dùng dao đâm chết thầy giáo của mình ngay tại trường. Còn tại trường Havre (ở tỉnh Seine-Maritime), 4 học sinh trong độ tuổi 15-16 đã bị bắt giữ sau khi dùng vũ khí uy hiếp và dọa giết hai thầy giáo. May mắn, vũ khí chỉ là khẩu súng nhựa, nên 4 học sinh này được trả tự do sau khi viết bản cam kết không tái phạm. Đó là chưa kể các vụ bắt nạt bạn học, đánh nhau xảy ra thường xuyên ở nhiều trường trên cả nước. Do vậy, “cảnh sát có mặt tại trường học là cần thiết”, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner nhấn mạnh.

Thực tế, ý tưởng thành lập cảnh sát học đường nói trên không phải là mới. Năm 2010, chính phủ của Thủ tướng Francois Fillon đã thành lập hệ thống cảnh sát giám sát trường học. Lực lượng này có văn phòng làm việc riêng và chỉ có mặt tại trường học mỗi tuần vài giờ theo yêu cầu của hiệu trưởng. Biện pháp này hiện vẫn áp dụng ở một số trường tiểu học và trung học của Pháp.

Cảnh sát làm nhiệm vụ bên ngoài một trường học ở Toronto, Canada. Ảnh: ici.radio-canada.ca.

Sau vụ đâm xe vào đám đông ở Nice (Pháp) ngày 14-7-2016 làm 86 người thiệt mạng, thị trưởng thành phố đã công bố một loạt biện pháp chống lại các mối đe dọa khủng bố, trong số đó có các biện pháp, như: Tăng cường camera tại trường học, cử cảnh sát tới làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho học sinh sau giờ tan học... Đầu năm 2018, biện pháp tăng cường camera giám sát đã được áp dụng tại 3 trường trung học phổ thông ở Nice, gồm: Digue des Français, Von Derwies và Ventabrun. Từ tháng 4 đến tháng 6-2018, mỗi trường trên đều có một cảnh sát bảo vệ. “Cảnh sát không có nhiệm vụ kiểm soát học sinh. Các em được tự do ra vào trường. Cảnh sát chỉ đứng ở lối vào và không được phép vào sân trường cũng như lớp học nếu như không có vụ việc xảy ra”, Patrick Daudé-Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh trường Alpes-Maritimes-cho hay.

Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới

Thực tế, một số nước trên thế giới đã triển khai cảnh sát tại các cơ sở giáo dục. Tại Anh, lực lượng cảnh sát học đường đã được thành lập từ năm 2002. Báo chí Anh thống kê được rằng, 25% số vụ trộm cắp vặt và 30% vụ trộm cắp ô tô là do thanh niên dưới 16 tuổi gây ra. Ngoài ra, 30% vụ bạo lực đều xảy ra trong giờ học. Theo tờ lopinion.fr, sự hợp tác giữa cảnh sát và nhà trường ở Anh bắt đầu từ năm 2002 với việc thành lập đơn vị mang tên “Đối tác vì một trường học an toàn hơn” (PSS) nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho học sinh. “Ngoài nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn cho học sinh, cảnh sát học đường còn giúp đỡ học sinh ở nhóm dễ bị tổn thương”, một cảnh sát ở quận Southwark (London) cho biết.

Năm 2007, vụ nổ súng tại một trường học ở Toronto (Canada) đã cướp đi sinh mạng của Jordan Manners, 15 tuổi. Nghi phạm bị bắt giữ sau đó là bạn của nạn nhân. Vụ nổ súng gây sốc trong dư luận Canada. "Học sinh có quyền học tập trong một môi trường tuyệt đối an toàn và thật kinh khủng khi một vụ bạo lực như vậy lại xảy ra tại chốn học đường", ông Bill Blair, Cảnh sát trưởng thành phố Toronto khi đó nói.

Sau vụ nổ súng, nhiều trường học ở Canada đã phối hợp với cảnh sát, theo đó, mỗi trường đều có các nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bên ngoài, sẵn sàng can thiệp khi có tình huống xấu xảy ra. Kể từ khi triển khai lực lượng cảnh sát tại trường học, số vụ bạo lực ở trường học đã có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, nhiều người Pháp tỏ ra không hồ hởi với biện pháp triển khai cảnh sát tại trường học. Theo một số phụ huynh, học sinh đến trường sẽ không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cổng trường. Trong khi đó, một số người e ngại rằng, do cảnh sát học đường không được trang bị vũ khí nên vô tình họ lại trở thành mục tiêu của bọn tội phạm.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/canh-sat-hoc-duong-giai-phap-bao-dam-an-toan-cho-hoc-sinh-555118