Cảnh sát Hong Kong nổ súng, bắt giữ 36 người

Cảnh sát Hong Kong lần đầu nổ súng cảnh cáo và sử dụng xe phun vòi rồng, đánh dấu bước leo thang bạo lực trong cuộc biểu tình đã kéo dài đến tuần thứ 12 tại thành phố này.

Cuộc đối đầu của cảnh sát và người biểu tình hôm 25/8 diễn ra ở quận ngoại ô Tsuen Wan.

Sau khi giơ cờ cảnh báo, cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông, người biểu tình ném gạch và bom xăng trở lại.

Sau đó, cảnh sát đã rút súng ra khi một nhóm người biểu tình còn lại trên đường đuổi theo cảnh sát. Cảnh sát nói rằng một sĩ quan bị ngã xuống đất và sáu người đã rút súng ra sau khi họ bị bao vây, một người trong đó đã nổ súng cảnh cáo.

Cảnh sát đã nổ súng lần đầu tiên kể từ khi những cuộc biểu tình nổ ra hồi tháng 6. Ảnh: AP.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt 36 người, bao gồm một thiếu niên 12 tuổi, với các cáo buộc như tụ tập bất hợp pháp, sở hữu vũ khí sát thương và tấn công cảnh sát.

Các cuộc biểu tình lớn ở Hong Kong bắt đầu từ tháng 6 nhằm phản đối một dự luật cho phép dẫn độ từ Hong Kong sang Trung Quốc. Dự luật này đã bị hoãn vô thời hạn, nhưng những người biểu tình đòi chính quyền phải rút hoàn toàn dư luật.

Vy Xuân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-hong-kong-no-sung-bat-giu-36-nguoi-post982741.html