Cảnh sát Hồng Kông phát hiện nhiên liệu chế tạo hơn 100 quả bom xăng

60 lít xăng cùng 51 chai thủy tinh giấu bên một ngọn đồi vừa bị cảnh sát Hồng Kông phát hiện và tịch thu.

Hiện trường nơi phát hiện 60 lít xăng cùng 51 chai thủy tinh - Ảnh: SCMP

Chánh thanh tra đơn vị Đông Cửu Long Wong Yi-wai cho biết lượng xăng trên đủ sức chế tạo hơn 100 quả bom xăng. Ông cho biết số xăng và chai thủy tinh thuộc về các nghi phạm mà cảnh sát bắt giữ lúc sáng 31.12, có thể sẽ dùng trong những hoạt động mừng năm 2020.

Các can đựng xăng - Ảnh: SCMP

Thông tin phát hiện nhiên liệu chế tạo bom xăng xuất hiện sau khi đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga tỏ rõ quyết tâm khôi phục trật tự, sự hòa hợp tại Hồng Kông sau 7 tháng bất ổn.

Hồng Kông lần đầu tiên sau 10 năm không tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới với lý do an ninh. Hàng nghìn người tiếp tục xuống đường biểu tình, hơn 6.000 cảnh sát được huy động cho nhiệm vụ giữ an ninh.

Người biểu tình xuống đường vào tối ngày 31.12 - Ảnh: SCMP

Cảnh sát canh gác một trung tâm thương mại ở Vịnh Đồng La - Ảnh: SCMP

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/canh-sat-hong-kong-phat-hien-nhien-lieu-che-tao-hon-100-qua-bom-xang-128718.html