Cảnh sát khu vực có duyên bắt tội phạm

Tốt nghiệp Trường Trung cấp CSND với chuyên ngành phòng chống tội phạm về ma túy, năm 2012, Trung úy Phan Quốc Cường (1994) được bố trí về công tác tại CAP Tây Lộc, một trong những địa bàn trọng điểm của TP Huế (TT-Huế). Áp dụng những kiến thức từ trường lớp, cộng với sự giúp đỡ của lãnh lạo CAP và kinh nghiệm từ những đồng đội đi trước, Trung úy Cường nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc địa bàn. "Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với CAND, tôi luôn lấy phương châm phải gần dân, bám dân, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân, giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, những vấn đề ANTT nổi lên ngay từ cơ sở. Và, khi được nhân dân giúp đỡ, đồng tình thì mọi vấn đề ANTT đều được giải quyết tốt", Trung úy Cường chia sẻ.

Trung úy Cường lấy lời khai đối tượng trộm cắp.

Trung úy Cường lấy lời khai đối tượng trộm cắp.

Để hoàn thành nhiệm vụ của một Cảnh sát khu vực (CSKV), theo Trung úy Cường, công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, thường xuyên lắng nghe, trao đổi thông tin với lực lượng cốt cán cơ sở để kịp thời nắm, giải quyết các vấn đề ANTT nổi lên. Đại úy Nguyễn Xuân Hòa- Trưởng CAP Tây Lộc nhận xét: Trung úy Cường là một trong những tấm gương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuần tra kiểm soát địa bàn nhất là về ban đêm, nhạy bén trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết xử lý tội phạm đến cùng, có duyên bắt tội phạm.

Mới đây, trong quá trình tuần tra đêm trên đường Nguyễn Trãi, Trung úy Cường cùng với bảo vệ dân phố phát hiện một đôi nam nữ đang điều khiển mô-tô chạy với tốc rất nhanh, chở một thứ gì đó chưa rõ nhưng với linh tính, kinh nghiệm nghề nghiệp mách bảo, Trung úy Cường truy đuổi, kiểm tra, phát hiện cặp đôi này đang chở 1 cây mai cảnh. Qua đấu tranh, làm rõ 2 đối tượng là Lê Ngọc Hùng (1979) và Lê Thị Thảo (1981, trú xã Quảng Thọ, H. Quảng Điền, TT-Huế) khai nhận, cây mai này vừa được chúng lấy trộm ở H. Quảng Điền. CA cũng thu giữ nhiều tang vật như dao, kéo, kiềm... Cây mai được định giá gần 50 triệu đồng. Cơ quan CA cũng đã làm rõ Hùng và Thảo còn gây ra nhiều vụ trộm khác.

Là địa bàn trọng điểm về ANTT, đông dân cư, có nhiều đối tượng nghiện ma túy và các đối tượng ngoài địa bàn thường tập trung tiêm chích khiến người dân trên địa bàn lo sợ… Trung úy Cường tích cực bám sát địa bàn để lên phương án triệt xóa. Chỉ tính riêng trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, Trung úy Cường đã quét xóa nhiều điểm tiêm chích, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn P. Tây Lộc, trực tiếp bắt xử lý gần 30 đối tượng sử dụng ma túy, tham mưu cho CAP ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Cuối năm 2019, trong lúc tuần tra đêm tại khu vực Bia tưởng niệm Trung đoàn 6, đường La Sơn Phu Tử; phát hiện 2 đối tượng đang tiêm chích ma túy, Trung úy Cường đến xử lý thì một trong hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát, đối tượng còn lại chống trả quyết liệt. Trung úy Cường đã quật ngã, khống chế đối tượng và bị kim tiêm chích của 2 đối tượng đâm trúng chân trái, nhưng vẫn quyết liệt bắt cho bằng được đối tượng để đưa về trụ sở CAP làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên Lê Ngọc Huy (1992, trú P. Kim Long, TP Huế). Ngay trong đêm, Trung úy Cường cùng đồng đội tiếp tục truy xét, bắt được đối tượng còn lại là Nguyễn Hoàng Gia Long (1997, trú P. Kim Long). Sau sự việc, Trung úy Cường được CAP đưa đi điều trị phơi nhiễm HIV.

Mới đây, Trung úy Cường được điều chuyển từ CSKV sang lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm CAP Tây Lộc. Anh chia sẻ: "Dù ở vị trí công tác nào, cá nhân tôi cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, tinh thần vì nhân dân phục vụ". Ghi nhận tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, liên tục nhiều năm qua, Trung úy Cường được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng nhiều giấy khen và 2 năm liên tục 2018, 2019 đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221121_canh-sat-khu-vuc-co-duyen-bat-toi-pham.aspx