Cảnh sát khu vực đi bộ để bảo đảm ANTT World Cup 2018

Những năm về trước, mỗi khi qua mùa World Cup hay EURO thì không ít người bị mất tài sản, thậm chí có người còn bị phạt tù vì đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để mùa World Cup 2018 diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xuống phố, đi bộ xuyên đêm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Những năm về trước, mỗi khi qua mùa World Cup hay EURO thì không ít người bị mất tài sản, thậm chí có người còn bị phạt tù vì đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để mùa World Cup 2018 diễn ra trong không khí sôi nổi, lành mạnh, lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) CAP Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xuống phố, đi bộ xuyên đêm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

CSKV CAP Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) trao đổi thông tin với các chủ quán cà phê tổ chức xem bóng đá.

CSKV CAP Trần Hưng Đạo (TP Quảng Ngãi) trao đổi thông tin với các chủ quán cà phê tổ chức xem bóng đá.

Trung bình những năm trước đây, mỗi khi vào mùa World Cup hay EURO, Công an Tp Quảng Ngãi đấu tranh triệt phá hơn hàng chục ổ đánh bạc trá hình dưới hình thức cá độ bóng đá. Đáng nói, mức độ hoạt động cá độ ngày càng lớn và tinh vi, số tiền cá độ lên đến cả trăm triệu đồng. Điển hình như rạng sáng ngày 8-7-2016, (thời điểm diễn ra giải EURO), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá ổ đánh bạc lớn dưới hình thức cá độ bóng đá tại quán cà-phê Nâu, trên đường Quang Trung (TP Quảng Ngãi) do Lê Tuân làm chủ. Lực lượng Công an phát hiện tạm giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua điều tra cho thấy nguyên nhân tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuất phát từ nhu cầu của cả khách và chủ quán. Chủ quán Lê Tuân cho biết: "Nếu không đáp ứng yêu cầu cho khách về tổ chức cá độ bóng đá, ăn thua bằng tiền thì khách không đến, quán rất ế ẩm. Chính vậy tôi mới lén lút hoạt động cá độ bóng đá".

Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều chủ quán cà-phê lâm vào con đường phạm tội do tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Để phòng ngừa loại tội phạm này, ngay trong những ngày đầu diễn ra World Cup 2018, lực lượng CSKV CAP Trần Hưng Đạo tăng cường CSKV xuống phố, đi bộ đến các điểm cà- phê có tổ chức xem bóng đá, nhắc nhở chủ quán chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Anh Nguyễn Trung Kiên, chủ quán cà-phê Tôi, P. Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Đã có nhiều khách yêu cầu tổ chức cá độ bóng đá để đánh bạc nhưng tôi đều khước từ, với tôi kinh doanh cà-phê và mở bóng đá là vì mục đích phục vụ những người đam mê thể thao, bản thân tôi cũng rất mê bóng đá".

Trung tá Trần Đức Cường- Trưởng CAP Trần Hưng Đạo cho biết: "Qua rà soát trên địa bàn có 7 điểm là quán cà-phê có tổ chức cho khách xem bóng đá. Vì mùa World Cup lành mạnh, chúng tôi đã chủ động làm việc, nhắc nhở, tổ chức các chủ quán ký cam kết không vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh. Bên cạnh đó, CAP đẩy mạnh CSKV đi bộ về cơ sở, bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông tại các điểm người dân tự tổ chức xem bóng đá, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhất là tình trạng nhậu nhẹt say xỉn, gây rối trật tự công cộng. Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo, cướp, cướp giật tài sản....để kiếm tiền trả nợ. Vì mùa World Cup lành mạnh, ngoài biện pháp tuyên truyền của lực lượng Công an thì người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên cung cấp thông tin cho Công an khi phát hiện đánh bạc hay các ổ tệ nạn, hành vi vi phạm pháp luật khác để đấu tranh, triệt xóa, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn".

Văn Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_191035_canh-sat-khu-vuc-di-bo-de-bao-dam-antt-world-cup-2018.aspx