Cảnh sát kịp dập lửa, cứu 2 người kẹt trong đám cháy trên đường Điện Biên Phủ ở quận 3

Đám cháy xuất phát từ tầng một căn nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM khiến cụ bà 85 tuổi cùng một phụ nữ mắc kẹt.

Hơn 4 giờ sáng 24-6, đám cháy bùng lên từ lầu một căn nhà một trệt hai lầu mặt tiền ở đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP.HCM.

Cảnh sát phá cửa, tiếp cận nhiều hướng để dập lửa, cứu người mắc kẹt bên trong đám cháy. Ảnh: PC07

Cảnh sát phá cửa, tiếp cận nhiều hướng để dập lửa, cứu người mắc kẹt bên trong đám cháy. Ảnh: PC07

Do thời điểm rạng sáng, khu vực khá vắng vẻ, đến khi đám cháy được người dân phát hiện thì lửa đã bốc cao.

Một số người hô hoán, tìm cách tiếp cận để khống chế nhưng cửa cuốn đã bị khóa, điện cắt…

Hai người mắc kẹt gồm cụ bà 85 tuổi và một phụ nữ. Ảnh: PC07

Những người mắc kẹt bên trong gồm hai người hoảng loạn kêu cứu.

Cảnh sát tiếp cận, cõng cụ bà xuống đất an toàn. Ảnh: PC07

Cảnh sát PCCC điều động ba xe cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chuyên nghiệp nhận thấy đám cháy đang phát triển từ lầu một lên lầu hai của ngôi nhà và phát hiện có người bị mắc kẹt bên trong.

Người phụ nữ cũng được đưa xuống đất an toàn, sức khỏe ổn định sau đó. Ảnh: PC07

Các cán bộ chiến sĩ triển khai cứu người bị nạn và đội hình chữa cháy lập tức vào vị trí. Một tổ chi viện từ Phòng PC07 cũng được điều động gồm sáu xe và 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau ít phút. Ảnh: PC07

Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận từ dưới đất và trên cao cứu được bà Nguyễn Thị Vân, 85 tuổi và chị Lê Thị Tuyết Nhung, 30 tuổi, đưa xuống đất an toàn. Hai người này được đưa vào Bệnh viện Bình dân kiểm tra, sức khỏe ổn định.

Hỏa hoạn thiêu rụi một diện tích chừng 4m2/80m2 với chất cháy là vật dụng gia đình.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-sat-kip-dap-lua-cuu-2-nguoi-ket-trong-dam-chay-tren-duong-dien-bien-phu-o-quan-3-post685933.html