Cảnh sát leo nóc chùa khống chế thanh niên ngáo đá

Nhiều giờ thương thuyết, nam thanh niên 'quậy tưng' trên nóc chùa vẫn không chịu bước xuống, 15 cảnh sát PCCC Sài Gòn buộc phải leo lên khống chế đối tượng...

XEM CLIP:

Chiều nay, đại diện Phòng cảnh sát PCCC quận 8, TP.HCM cho biết, thanh niên “quậy tưng” trên nóc chùa An Phú (còn gọi chùa Miểng Sành, phường 10) đã được lính cứu họa khống chế, bàn giao cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Thanh niên nghi ngáo đá 'quậy tưng' trên nóc chùa Sài Gòn suốt buổi sáng

Thanh niên nghi ngáo đá 'quậy tưng' trên nóc chùa Sài Gòn suốt buổi sáng

Trước đó, từ mờ sáng đến trưa cùng ngày, thanh niên với biểu hiện ngáo đá trèo lên nóc chùa An Phú quậy phá, gây náo loạn khu vực.

Bất chấp sự thuyết phục từ nhà chùa và lực lượng chức năng, thanh niên vẫn cố thủ trên nóc chùa suốt buổi sáng.

"Đến 12h 45 phút, sau nhiều giờ liên tục vận động nhưng bất thành, chúng tôi buộc phải tiếp cận khống chế người này”- đại diện cảnh sát PCCC quận 8 cho hay.

Cũng theo vị đại diện, có khoảng 15 cán bộ chiến sĩ thay phiên nhau tiếp cận, khống chế nam thanh niên.

Cảnh sát PCCC phải leo lên nóc nhà chùa để khống chế thanh niên nghi ngáo đá

Trong quá trình vậy bắt, thanh niên liên tục hét lớn, nói rằng có ai đó đang đuổi theo, đánh mình. Đồng thời anh ta ném các vật sắt nhọn vào cảnh sát khiến 10 người bị thương ở tay, chân...

Sau khi bị khống chế đưa về Công an phường 10, quận 8, người này lơ mơ, biểu hiện ngáo đá. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính đối tượng là Võ Thanh Hoài (26 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Hoài khai vào chiều hôm trước, bắt xe đò từ Rạch Giá (Kiên Giang) lên TP.HCM gặp bạn bè và chơi ma túy nhưng không nhớ rõ địa điểm.

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy và xét nghiệm HIV với nam thanh niên.

“Nếu người này bị nhiễm HIV thì buộc phải đưa 10 anh em đi điều trị phơi nhiễm”- vị đại diện cảnh sát PCCC nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/canh-sat-sai-gon-leo-noc-chua-khong-che-thanh-nien-ngao-da-411132.html